Mỹ quyết không góp 62 triệu USD nghĩa vụ năm nay cho WHO

(PLO)- Mỹ tuyên bố sẽ không trả 62 triệu USD nghĩa vụ đóng góp năm 2020 cho Tổ chức Y tế thế giới, sau khi quyết định rút khỏi tổ chức này hồi tháng 7.

Kênh Channel News Asia cho biết chính quyền Mỹ hôm 2-9 đã tuyên bố sẽ không chuyển 62 triệu USD nghĩa vụ đóng góp năm nay của mình cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thay vào đó sẽ góp số tiền này cho Liên Hợp Quốc (LHQ).

Thông báo trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ không tham gia dự án phát triển và phân phối vaccine ngừa COVID-19 do WHO dẫn đầu.

Quyết định giữ lại 62 triệu USD nghĩa vụ đóng góp cho WHO năm 2020 là một phần trong quyết định của ông Trump nhằm cắt đứt quan hệ với tổ chức này. Ông Trump cáo buộc WHO đã thiên vị Trung Quốc và sai lầm trong cách ứng phó với đại dịch COVID-19 trên toàn cầu.

Các quan chức tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Y tế Mỹ không tiết lộ cơ quan nào của LHQ sẽ nhận được số tiền 62 triệu USD mà Washington giữ lại của WHO, hay liệu chúng có được sử dụng để thanh toán khoản "nợ" của Mỹ cho quỹ chung của cơ quan này hay không. 

Theo luật pháp Mỹ, các "khoản nợ" phải được trả trước khi Mỹ rút khỏi hầu hết các tổ chức quốc tế.

Tính đến thời điểm ra thông báo, Mỹ đã đóng cho WHO hơn 50 triệu USD trong tổng số 120 triệu USD nghĩa vụ đóng góp năm 2020, theo Channel News Asia.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Washington, Mỹ ngày 2-9. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố trên đã đi ngược lại hoàn toàn với những gì Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trước đây. 

Theo đó hôm 8-7, ông Pompeo khẳng định Mỹ sẽ chuyển hết số tiền đã cam kết góp cho WHO, một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi tổ chức này.

"Chúng tôi sẽ làm việc với quốc hội về khoản ngân sách này. Chúng tôi sẽ thanh toán khoản nợ ấy" - Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố.

Chính phủ Mỹ ngày 7-7 đã gửi thông báo rút khỏi WHO vì cách tổ chức này phản ứng với đại dịch COVID-19. Mỹ cũng cáo buộc WHO thiên vị Trung Quốc trong suốt nạn dịch.

Tổng thống Trump sau đó đã chỉ đạo cho chính phủ Mỹ cắt giảm tài trợ và hợp tác với WHO cho đến khi Mỹ hoàn tất quy trình xóa bỏ tư cách thành viên của tổ chức vào tháng 7-2021, Channel News Asia đưa tin. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới vì tổ chức này thiên vị Trung Quốc. Ảnh: FRANCE24

Mặc dù các thủ tục tiến tới rời WHO đang được tiến hành, các quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ tiếp tục tham gia các cuộc họp chọn lọc của WHO và đóng góp một lần nữa cho các chương trình cụ thể trước khi quyết định rời đi có hiệu lực vào tháng 7 năm sau. 

Các chương trình này bao gồm các dự án xóa bỏ bệnh bại liệt ở Afghanistan và Pakistan, cứu trợ nhân đạo ở Libya và Syria, và các nỗ lực chống lại bệnh cúm.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết sẽ tiếp tục tham gia các cuộc họp của WHO có ảnh hưởng trực tiếp đến các lợi ích y tế, thương mại và an ninh quốc gia Mỹ. 

"Chúng tôi sẽ xem xét những điều đó trên cơ sở từng trường hợp" - Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Nerissa Cook phụ trách các tổ chức quốc tế trình bày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.