Tổng giám đốc WHO: 'Không thể chấp nhận' điều ông Pompeo nói

(PLO)- Tổng giám đốc WHO chỉ trích ý kiến của Ngoại trưởng Mỹ, khẳng định tổ chức này vẫn luôn tập trung vào nhiệm vụ hỗ trợ người dân toàn thế giới chống dịch COVID-19.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 23-7 đã tuyên bố các bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là “sai sự thật và không thể chấp nhận nổi”, hãng tin Reuters cho biết.

Ông Tedros cho biết việc Ngoại trưởng Pompeo đặt nghi vấn về sự độc lập của ông trong cương vị người đứng đầu WHO là không đúng sự thật, và sẽ không làm ảnh hưởng đến công tác chống dịch COVID-19 của WHO.

Tuyên bố của Tổng giám đốc WHO được đưa ra chỉ hai ngày sau khi ông Pompeo đã nói với nghị sĩ Anh trong một cuộc họp kín rằng tình báo Mỹ phát hiện Tổng giám đốc WHO bị chính phủ Trung Quốc "mua chuộc".

“Ý kiến của ông Pompeo là không đúng sự thật và không thể chấp nhận được. Không hề có bất kỳ bằng chứng nào cho việc này cả” - ông Tedros trả lời khi được hỏi về những nhận xét của Ngoại trưởng Mỹ tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ).

“Mối quan tâm duy nhất của WHO ở thời điểm hiện tại là cứu người. WHO sẽ không bị phân tâm bởi những lời bình luận ấy. Và chúng tôi cũng không muốn cộng đồng quốc tế hiểu lầm” - ông Tedros khẳng định.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố các bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là “sai sự thật và không thể chấp nhận nổi”. Ảnh: REUTERS

Từ nhiều tháng qua, chính quyền Tổng thống Trump đã liên tục chỉ trích WHO và cá nhân Tổng giám đốc Tedros, cho rằng tổ chức này thiên vị Trung Quốc và xử lý yếu kém đại dịch.

Mỹ hồi đầu tháng 7 cũng đã chính thức xúc tiến việc rút khỏi WHO, theo Reuters.

Theo số liệu thống kê từ trang Worldometer, trên toàn thế giới đã có gần 15.500.000 ca nhiễm COVID-19, với hơn 631.000 người tử vong.

Người đứng đầu WHO nói rằng những quốc gia với số ca nhiễm đang giảm dần hoặc có số người nhiễm thấp cũng không được thiếu cảnh giác.

“Hãy hiểu rõ tình hình dịch bệnh ở hiện tại đang phức tạp thế nào. Mọi người có biết có bao nhiêu trường hợp nhiễm tại nơi bạn sống ngày hôm qua không? Bạn có biết làm thế nào để tìm kiếm những thông tin đó không? Bạn đã nắm rõ cách để bảo vệ bản thân khỏi lây nhiễm chưa? Hãy luôn thật cảnh giác” - ông Tedros tuyên bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.