Mỹ-Philippines: Tập trận quân sự thành diễn tập cứu hộ

(PLO) - Philippines quyết định chuyển cuộc tập trận quân sự chung Balikatan hàng năm với Mỹ thành diễn tập cứu hộ nhân đạo.

Thay cho cuộc tập trận quân sự chung Balikatan như mọi năm, năm nay quân đội Philippines và Mỹ sẽ cùng diễn tập cứu hộ nhân đạo, Reuters dẫn thông tin từ đại sứ quán Mỹ tại Philippines ngày 24-4.

Từ năm 2000 đến nay, Balikatan với ý nghĩa “vai kề vai” luôn là một cuộc tập trận chung quan trọng hàng năm giữa hai nước, củng cố khả năng binh sĩ hai nước khi xảy ra chiến tranh thông thường. Đây là một phần của thỏa thuận quốc phòng trong khuôn khổ hiệp ước an ninh 1951.

Quân đội hai nước Philippines và Mỹ trong cuộc tập trận chung Balikatan ở bắc Philippines ngày 14-4-2016. Ảnh: REUTERS

Quân đội hai nước Philippines và Mỹ trong cuộc tập trận chung Balikatan ở bắc Philippines ngày 14-4-2016. Ảnh: REUTERS

Balikatan năm nay sẽ biến thành cuộc diễn tập cứu hộ nhân đạo, diễn tập phản ứng của quân đội khi Philippines xảy ra thảm họa. Sự kiện thảm họa được mô phỏng là trận bão kinh hoàng Hải Yến năm 2013 giết chết 6.300 người và khiến hơn 200.000 gia đình mất nhà cửa.

Theo Thiếu tá Frank Sayson - phát ngôn quân đội Philippines, sở dĩ cuộc tập trận bị chuyển thành diễn tập cứu hộ nhân đạo vì Tổng thống Duterte không thích hình thức tập trận chiến tranh với Mỹ.

“Chúng tôi có một số điều chỉnh, theo thông báo của tổng thống rằng nên tập trung vào các chiến dịch nhân đạo” – theo ông Sayson. Chưa hết, Thiếu tá Sayson còn cho biết hai bên đã đồng ý sẽ hủy hai cuộc tập trận lớn: tập trận đổ bộ Phiblex và phối hợp sẵn sàng ra khơi và huấn luyện CARAT.

Theo Reuters, động thái hạ quy mô từ tập trận quân sự chung xuống thành diễn tập cứu trợ nhân đạo và hủy các cuộc tập trận chugn một lần nữa phản ánh thái độ lạnh nhạt của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte với Mỹ cũng như liên minh quân sự Mỹ-Phi.

Tổng thống Duterte không hề che giấu sự bất mãn với Mỹ, cho rằng sự hiện diện của quân Mỹ ở Philippines khiến nước này gặp rủi ro. Ông Duterte từng đe dọa hủy các hiệp ước với Mỹ, tuy nhiên chưa thực hiện. Bên cạnh thể hiện thái độ muốn xa rời Mỹ, Tổng thống Duterte còn có động thái làm thân với Nga và Trung Quốc, thậm chí mời cả tàu chiến hai nước này đến Philippines tập trận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.