Sự bất đồng của ông Duterte và tướng lĩnh

(PL)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gần đây liên tục có các động thái được đánh giá là nhượng bộ Trung Quốc (TQ), đặc biệt khi nói rằng Philippines không thể ngăn TQ xây hạ tầng ở bãi cạn Scarborough.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao Philippines lại kịch liệt chỉ trích phát ngôn của ông Duterte, kêu gọi Manila cứng rắn với Bắc Kinh. Các diễn biến mâu thuẫn nội bộ này đặt ra câu hỏi phải chăng đây chỉ là màn kịch tung hỏa mù đến các đối tác của Philippines.

Viết trên tờ Nikkie Asian Review, ông Richard Heydarian, chuyên gia về khoa học chính trị tại ĐH De La Salle (Philippines), cho rằng thật sự có mâu thuẫn trong lập trường giữa ông Duterte và các quan chức Philippines về TQ hiện nay. Ông Duterte mô tả TQ là một đối tác cần thiết cho sự phát triển quốc gia và là một đồng minh quân sự tiềm năng cùng nhiều động thái cho thấy muốn “xoay trục” sang TQ. Trong khi đó, các tướng, quan chức quốc phòng, các chính khách và các nhà ngoại giao Philippines có quan điểm “truyền thống” luôn có sự hoài nghi sâu sắc về phía TQ và tìm cách duy trì hợp tác quân sự với Mỹ.

ông Duterte hăng hái thảo luận các vấn đề như chống khủng bố xuyên quốc gia nhưng ông lại phớt lờ vấn đề biển Đông. Ông nói rõ rằng ông sẽ không dùng chiến thắng của Philippines trong vụ kiện tại Tòa Trọng tài thường trực (PCA) tại The Hague để gây áp lực lên TQ. Ngược lại, các thành viên quốc phòng và ngoại giao cấp cao của Philippines lại muốn vấn đề biển Đông là trung tâm thảo luận của khu vực. Các quan chức muốn dùng phán quyết của tòa án quốc tế để thúc đẩy thông qua Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC).

Sự bất đồng nhất trong chính sách ngoại giao của Philippines có thể lý giải cho các tuyên bố trái ngược của ông Duterte và các quan chức Philippines trong chương trình nghị sự ASEAN năm nay. Hiện chưa rõ liệu đây có phải là màn kịch để “đi dây” của Manila hay không. Tuy nhiên, chuyên gia Richard Heydarian nhận định các động thái hiện tại rõ ràng cho thấy sự mâu thuẫn trong lập trường của giới chức Philippines là có thật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.