(PL)- Nga và Trung Quốc ngày càng có nhiều động thái xích lại gần nhau hơn trong lĩnh vực quân sự, đặt ra thách thức không nhỏ cho chiến lược tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ.
(PL)- Nga cho rằng chính phủ Ukraine chuẩn bị mở một chiến dịch quân sự lớn nhắm vào lực lượng nổi dậy ở miền Đông nước này trong vài ngày nữa và động thái này nhằm tác động tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2019.
(PL)- Mấy ngày qua, dư luận hết sức lo lắng trước việc Bộ TN&MT cấp phép cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần triệu m3 bùn, cát xuống vùng biển Tuy Phong (Bình Thuận), cách không xa Khu bảo tồn biển Hòn Cau.
(PL)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gần đây liên tục có các động thái được đánh giá là nhượng bộ Trung Quốc (TQ), đặc biệt khi nói rằng Philippines không thể ngăn TQ xây hạ tầng ở bãi cạn Scarborough.
Ngày 13/9, hãng tin RIA Novosti cho biết Hungary đêm 12/9 đã điều hàng chục binh sỹ tới làng Roszke ở khu vực biên giới phía Nam nước này, giáp với Serbia.
(PLO) - Kênh thông tin News Asia dẫn nguồn hãng thông tấn AFP vừa cho biết ngay trong ngày đầu tiên của năm mới (01-01-2015), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã đưa ra tuyên bố sẵn sàng đàm phán "cấp cao nhất" với Hàn Quốc.
(PLO) - Ngày 05-09, Thủ tướng Anh James Cameron tuyên bố, Anh sẽ đóng góp 25% tổng quân số lực lượng phản ứng nhanh của NATO tại khu vực Đông Âu. Được biết, lực lượng này sẽ có khoảng 4000 quân để triển khai đến 3 nước Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania khi cần thiết.
Tuyên bố chung của hai bên "phản đối việc sử dụng biện pháp hăm dọa, cưỡng ép hoặc vũ lực để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên biển Hoa Đông và Biển Đông".
Thông tin ngày 9-6 ghi nhận được cho thấy thêm một sự leo thang của Trung Quốc khi tăng cường tàu chiến, trực bảo vệ đủ ba mặt quanh giàn khoan: đông, nam, tây.
Cổng thông tin Chính phủ Trung Quốc và Thời Báo Hoàn Cầu đã thay phiên nhau cho đăng bài xã luận “Mỹ nên bị quy trách nhiệm trong căng thẳng Việt Nam - Trung Quốc”.