‘Lằn ranh đỏ’ nào cho Mỹ ở Syria?

(PL)- Đêm 6-4 (giờ địa phương), Mỹ bất ngờ dội 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk xuống một căn cứ không quân ở tỉnh Homs, Syria.

Động thái này lấy cớ trả đũa vụ quân đội Syria rạng sáng 4-4 không kích tỉnh Idlib bằng vũ khí hóa học khiến ít nhất 86 người thiệt mạng, trong đó có 27 trẻ em.

Điều thú vị là chưa đầy một tuần, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Nikki Haley tuyên bố lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad không còn là ưu tiên trong chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về chấm dứt nội chiến Syria.

Hơn nữa, ông Trump từng có 18 lần viết trên Twitter rằng Mỹ không nên không kích Syria và nhiều lần chế giễu các bình luận của người tiền nhiệm Obama về khái niệm “lằn ranh đỏ” ở Syria, theo Time. “Tổng thống Obama, đừng tấn công Syria. Không có mặt tốt mà lại có vô vàn hệ lụy. Hãy tiết kiệm “thuốc súng” của ngài cho một ngày khác và quan trọng hơn!” - ông từng viết trên Twitter.

Cách đây hơn ba năm, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đe dọa hành động quân sự sau một vụ tấn công hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus làm chết 1.400 người hồi tháng 8-2013 được cho là do quân đội Syria thực hiện.

Ông Obama tuyên bố việc ông Assad cho dùng vũ khí hóa học là đã vượt qua “lằn ranh đỏ”. Khi đó, nhiều tàu chiến Mỹ đã tập trung ở Địa Trung Hải, chỉ chờ lệnh ông Obama là phóng tên lửa. Tuy nhiên, ông Obama sau đó bất ngờ khựng lại do đồng minh Anh và Quốc hội Mỹ gây trở ngại. Thay vào đó là chấp nhận kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học Syria do Nga hậu thuẫn.

Còn lần này, ông Trump nói rằng cuộc tấn công hôm 4-4 và các cuộc tấn công khác trước đó đã “vượt qua quá nhiều lằn ranh đỏ”. Ông nói thái độ của mình đối với chế độ ông Assad đã thay đổi “rất nhiều” và quyết định ra lệnh khai hỏa. Tuy nhiên, Nga lại cho rằng cái cớ để tấn công của ông Trump thật ra chỉ là “ngụy tạo” vì vẫn chưa có cơ quan điều tra quốc tế độc lập vào cuộc.

Chuyên gia chính trị Dan Glazebrook nhận định thực tế việc Mỹ khiến ông Assad “dứt áo ra đi” đã không còn khả thi nữa. Chiến lược mới của Mỹ ở Syria là chấp nhận ông Assad ở lại và Washington đang cố gắng chia cắt một số khu vực bị ảnh hưởng ở Syria nhằm ngăn chính phủ nước này khôi phục quyền thế và xây dựng một đất nước Syria thống nhất. Theo ông, giới hạn đỏ thực sự của Mỹ ở Syria không phải là vũ khí hóa học, mà là viễn cảnh chính phủ Syria thắng lợi hoàn toàn. Và quân đội Mỹ luôn tìm mọi cách cản trở, theo RT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.