Mỹ-Philippines ra tuyên bố chung, nhắc tới eo biển Đài Loan, Nhật, ASEAN

(PLO)- Tuyên bố chung Mỹ-Philippines tái khẳng định cam kết của hai bên về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, thịnh vượng và an toàn, trong đó đặc biệt nhắc tới một số điểm nóng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau cuộc họp lần thứ 12 của cơ chế Đối thoại Chiến lược song phương Mỹ-Philippines hôm 16-2 tại thủ đô Manila (Philippines), hai nước đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh cam kết tái thiết lập năng lực răn đe trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và nhắc tới nhiều điểm nóng trong khu vực, theo hãng tin Indo-Asian News Service (IANS).

Tuyên bố chung nhấn mạnh rằng năm 2026 đánh dấu 80 năm Mỹ và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao, 75 năm xây dựng liên minh quân sự song phương, lại trùng với thời điểm Philippines đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong bối cảnh đó, phái đoàn hai bên đã thảo luận tại Manila về nhiều ưu tiên chung và riêng. Tuyên bố chung nêu rõ rằng cả Mỹ và Philippines “tái khẳng định tầm quan trọng của hoà bình và ổn định trên eo biển Đài Loan” và “kiên quyết phản đối bất kỳ hành động đe dọa hoặc sử dụng vũ lực nhằm vào sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào”.

1702 Mỹ-Philippines ra tuyên bố chung, nhắc tới eo biển Đài Loan, Nhật, ASEAN.jpg
Đối thoại Chiến lược song phương Mỹ-Philippines lần thứ 12 diễn ra hôm 16-2 tại Manila (Philippines). Ảnh: INSTAGRAM/Bộ Quốc phòng Philippines

Hai nước đều “nhấn mạnh cam kết kiên định trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, thịnh vượng và an toàn, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình”.

Washington và Manila cũng cam kết phối hợp chặt chẽ về các ưu tiên chung của Manila khi Philippines làm Chủ tịch ASEAN và nhất trí tổ chức đối thoại ba bên ở cấp ngoại trưởng với Nhật.

Trong số các cam kết hợp tác Mỹ-Philippines trong năm 2026, nổi bật là việc Mỹ đăng cai Đối thoại cấp Bộ trưởng theo phương thức “2+2” lần thứ năm, hỗ trợ hiện đại hóa lực lượng vũ trang và Tuần duyên Philippines, tăng cường năng lực của Manila trong các vấn đề hàng hải, triển khai tên lửa và máy bay không người lái tiên tiến của Mỹ tới Philippines.

Washington và Manila cũng nhất trí tăng cường và làm sâu sắc thêm hợp tác về năng lượng, gồm cả hạt nhân dân sự, cũng như khả năng phục hồi kinh tế và đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu. Hai bên nhấn mạnh quyết tâm chung trong phòng chống tội phạm quốc tế, trong đó có nạn buôn lậu ma túy và nhập cư bất hợp pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.