Mỹ phát lệnh tịch thu 2 máy bay trị giá hàng trăm triệu USD của tỉ phú Nga

(PLO)- Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hai máy bay của tỉ phú Abramovich đã bay vào lãnh thổ Nga mà không xin giấy phép của Bộ Thương mại Mỹ, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu đối với máy bay do Mỹ sản xuất được ban hành trước đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tư pháp Mỹ đã ra lệnh tịch thu hai máy bay của tỉ phú người Nga - ông Roman Abramovich với lý do chúng được dùng để vi phạm lệnh trừng phạt của nước này nhằm vào Nga liên quan cuộc xung đột ở Ukraine, theo đài RT.

Trong hồ sơ tòa án được công bố hôm 6-6, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hai máy bay của tỉ phú Abramovich đã bay vào lãnh thổ Nga hồi đầu năm mà không xin giấy phép của Bộ Thương mại Mỹ, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu đối với máy bay do Mỹ sản xuất được ban hành trước đó vào ngày 2-3.

Hai máy bay mà Bộ Tư pháp Mỹ ra lệnh tịch thu bao gồm một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner trị giá 350 triệu USD và một chiếc Gulfstream G650ER trị giá 60 triệu USD.

“Chiếc Boeing đã bay đến Nga vào ngày 4-3 mà không có giấy phép của Bộ Thương mại và hiện đang ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Trong khi đó, chiếc Gulfstream đã bay đến Nga vào ngày 12 và 15-3 mà cũng không có giấy phép. Hiện chiếc máy bay này vẫn ở Nga” - Bộ Tư pháp Mỹ cho hay.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 6-6 đã ra lệnh tịch thu hai máy bay của tỉ phú người Nga - ông Roman Abramovich. Ảnh: RT

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 6-6 đã ra lệnh tịch thu hai máy bay của tỉ phú người Nga - ông Roman Abramovich. Ảnh: RT

Ông Andrew Adams - người đứng đầu nhóm chuyên trách KleptoCapture của Bộ Tư pháp Mỹ chuyên săn tài sản của các tỉ phú Nga - cho biết quyết định tịch thu máy bay của ông Abramovich được đưa ra nhằm "buộc những người thân cận với chính phủ Nga tránh xa Điện Kremlin và giới chức nước này khi họ tiếp tục leo thang chiến sự" ở Ukraine.

"Chúng tôi sẽ thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện quyết định tịch thu và sẽ theo dõi xem liệu chúng có di chuyển tới những khu vực thuộc quyền tài phán của chúng tôi hay không" - ông Adams cho hay.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, họ có thể tìm cách phạt tỉ phú Abramovich tới 328.121 USD cho mỗi chuyến bay không có giấy phép, hoặc gần 1 triệu USD cho các chuyến bay vừa rồi của ông, cùng các hình phạt khác.

Cơ quan này cho biết thêm rằng ông Abramovich vận hành hai chiếc máy bay thông qua một loạt công ty bình phong, tập trung vào tổ chức Ủy thác Thanh toán châu Âu có trụ sở tại Síp.

Tỉ phú người Nga - ông Roman Abramovich. Ảnh: RT

Tỉ phú người Nga - ông Roman Abramovich. Ảnh: RT

Tỉ phú Abramovich, 55 tuổi, sở hữu khối tài sản ước tính trị giá khoảng 12,5 tỉ USD nhờ hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ, thép, nhôm và những ngành công nghiệp khác. Ông được cho là có mối quan hệ mật thiết với các quan chức hàng đầu của Nga, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Abramovich có quốc tịch Nga và Israel và cả Bồ Đào Nha. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, ông đã bị ảnh hưởng trước một loạt lệnh cấm vận do phương Tây ban hành. Tuy nhiên, tỉ phú Nga có thể đã chuyển phần lớn tài sản ra ngoài nước và vẫn giữ các lợi ích đáng kể trong nước.

Mỹ và phương Tây vẫn đang tiếp tục săn lùng các cá nhân và doanh nghiệp Nga để trừng phạt nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Moscow nhắm vào chính quyền Kiev.

Hàng nghìn cá nhân Nga đã bị trừng phạt kể từ đó, với số lượng lớn tài sản và tiền bạc của họ bị chính quyền Mỹ và các nước phương Tây khác thu giữ hoặc phong tỏa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.