Mỹ phản ứng cảnh báo của Nga về khả năng gửi hệ thống Patriot cho Ukraine

(PLO)- Mỹ có phản ứng đầu tiên với những cảnh báo liên tiếp của Nga về khả năng Washington gửi hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine, khẳng định Mỹ không có kế hoạch gây chiến với Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, khi được yêu cầu bình luận về những cảnh báo của Moscow liên quan khả năng Mỹ chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết Mỹ không có chiến tranh với Nga và không có kế hoạch tham gia một cuộc xung đột như vậy.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder. Ảnh: MILITARY

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder. Ảnh: MILITARY

“Mỹ không gây chiến với Nga, chúng tôi không tìm kiếm xung đột. Trọng tâm của chúng tôi là cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ an ninh mà nước này cần để tự vệ” – đài CNN dẫn lời ông Ryder nói trong cuộc họp báo ở Washington.

Ông Ryder nhấn mạnh rằng Washington “sẽ không để những bình luận của Nga quyết định hình thức hỗ trợ phòng vệ nào mà Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói thêm rằng ông sẽ không bình luận về khả năng chuyển giao các hệ thống Patriot cho Ukraine, nêu rõ rằng cho đến nay vẫn chưa có gì để công bố về vấn đề này, theo hãng tin Nga RIA Novosti.

Trước đó, CNN đưa tin Washington được cho là đang hoàn thiện các kế hoạch cuối cùng để gửi hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là hệ thống phòng không tiên tiến nhất mà phương Tây từng cung cấp cho quân Kiev tính tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, động thái này có thể đẩy căng thẳng Nga-Ukraine thêm leo thang.

Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ với khả năng đánh chặn các cuộc không kích từ máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, theo CNN.

Trước thông tin Mỹ có thể gửi hệ thống Patriot cho Ukraine, phía Nga đã đưa ra một loạt cảnh báo nhằm vào Washington.

Hôm 15-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc gửi Mỹ gửi Patriot cho Ukraine “là một sự leo thang xung đột” và làm tăng rủi ro “trực tiếp lôi kéo quân đội Mỹ vào cuộc giao tranh”, theo CNN.

Trước đó, vào ngày 14-12, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga – ông Vladimir Dzhabarov nói rằng việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Patriot, sẽ kích động một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), RIA Novosti đưa tin.

Cùng ngày, người phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng quân Nga chắc chắn sẽ nhắm mục tiêu vào Patriot nếu Mỹ triển khai hệ thống này tại Ukraine, theo đài RT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.