Mỹ nói quân đội các nước phải rời Syria trừ Nga

(PLO)- Đặc phái viên của Mỹ từng nói việc năm lực lượng quân sự nước ngoài bao gồm Nga, Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng hoạt động ở Syria là nguy hiểm.

Hãng tin Sputnik dẫn lời ông James Franklin Jeffrey, Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Syria ngày 20-11 cho biết khi tiến trình chính trị ở Syria hình thành và Iran rút lực lượng về nước thì các lực lượng nước ngoài khác sẽ sẵn sàng rời đi.

Ông Jeffrey thừa nhận điều này sẽ không ảnh hưởng tới Nga, do Moscow đã có căn cứ quân sự ở Syria trước khi nội chiến bắt đầu năm 2011. Chính vì vậy, Mỹ không đưa ra điều kiện Nga phải rút quân khỏi Syria.

Trực thăng quân sự Nga bay tuần tra qua TP cổ Palmyra, Syria. Ảnh: AP

Trước đó, ông Jeffrey từng nói việc năm lực lượng quân sự nước ngoài bao gồm Nga, Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng hoạt động ở Syria là nguy hiểm.

“Người Nga đã ở đây từ trước nên họ sẽ không rút đi, nhưng còn bốn lực lượng nước ngoài khác đều đang tác chiến trong lãnh thổ Syria. Tình hình hiện thời khá nguy hiểm” - quan chức ngoại giao này nói.

Đặc phái viên Mỹ Jeffrey nhấn mạnh mục tiêu của quân đội Mỹ ở Syria không chỉ nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, mà còn hỗ trợ tìm giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến kéo dài bảy năm và đảm bảo mọi lực lượng nước ngoài phải rút khỏi Syria, trừ Nga.

Ông Jeffrey cũng cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad không nên lãnh đạo Syria trong tương lai, tuy nhiên cũng nói chuyện phế truất ông Assad không phải là việc của Mỹ.

Chưa biết diễn biến sẽ thế nào khi Iran nhiều lần nói mình không triển khai quân đội tại Syria mà chỉ điều động các cố vấn quân sự theo yêu cầu từ phía Damascus, khẳng định sẽ ở lại Syria chừng nào quốc gia này còn cần sự hỗ trợ của Tehran.

Trong khi đó việc Washington hiện diện quân sự tại Syria không được Liên Hiệp Quốc cũng như chính phủ Syria thừa nhận. Lực lượng Mỹ hiện đang hoạt động ở khu vực được lực lượng dân quân người Kurd quản lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.