Ông Assad: Mỹ đã mất át chủ bài, phải rút khỏi Syria

(PLO)- Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói Mỹ đang mất các “át chủ bài” ở Syria, yêu cầu lực lượng Mỹ rút rời khỏi đất Syria.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin RT của Nga ngày 31-5, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói sau khi các TP Aleppo, Dayr la-Zawr, Homs và Damascus được giải phóng, Mỹ thực sự đang mất các “át chủ bài”.

Ông Assad: Mỹ đã mất át chủ bài, phải rút khỏi Syria ảnh 1
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: SANA

“Át chủ bài là Mặt trận al-Nusra mà Mỹ vốn xem là “ôn hòa”. Nhưng khi al-Nursra bị vạch trần không phải là phe đối lập ôn hòa mà là al-Qaeda, họ (người Mỹ) đã tìm một thẻ bài khác. Át chủ bài này là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF)” - ông Assad nói, nhắc tới SDF do Mỹ chống lưng - một liên minh do người Kurd giữ vai trò tiên phong hoạt động gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông, chính phủ Syria có hai lựa chọn để giải quyết vấn đề SDF. “Lựa chọn thứ nhất: Chúng tôi giờ đã bắt đầu mở cánh cửa đối thoại với SDF. Bởi vì phần lớn trong số họ là người Syria nên hẳn là yêu mến đất nước mình, họ không muốn trở thành con rối cho bất kỳ lực lượng nước ngoài nào” - ông nói, đồng thời lên tiếng cảnh báo: “Nếu không, chúng tôi đành phải giải phóng những khu vực đó bằng vũ lực”.

Tổng thống Syria thêm rằng “người Mỹ nên rời đi vì dù thế nào thì họ cũng sẽ phải rời đi”.

“Họ (người Mỹ) đến Iraq mà không có cơ sở chính đáng nào, và cứ nhìn xem chuyện gì xảy ra với họ. Họ cần học bài học về xâm lược. Iraq không phải cá biệt và Syria cũng không phải cá biệt. Người dân không muốn thấy người nước ngoài ở khu vực này nữa” - ông Assad cảnh báo Mỹ.

Ông Assad: Mỹ đã mất át chủ bài, phải rút khỏi Syria ảnh 2
Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ bảo trợ. Ảnh: Twitter

Trong khi đó ông Assad lại biện hộ rằng không có quân đội Iran ở Syria mà chỉ là các cố vấn quân sự sang hỗ trợ binh sĩ Syria.

Bên cạnh đó, ông Assad xác nhận đã suýt xảy ra đối đầu giữa các lực lượng Nga và Mỹ ở Syria, theo Al Jazeera. Tổng thống Syria nhấn mạnh: "May mắn là đã tránh được điều đó - không phải nhờ sự sáng suốt của lãnh đạo Mỹ mà là do sự suy xét đúng đắn của lãnh đạo Nga".

Khi được hỏi liệu Syria có thể làm gì để chặn đứng các vụ không kích của Israel, ông Assad thừa nhận: “Sự lựa chọn duy nhất là cải thiện năng lực phòng không. Đây là điều duy nhất chúng tôi có thể làm và chúng tôi đang làm điều đó”. Ông cũng cho biết khả năng phòng không của Syria hiện nay mạnh hơn trước nhiều là nhờ Nga.

Ngoài ra, ông Assad một lần nữa phủ nhận chuyện quân chính phủ Syria tấn công vào thị trấn Douma ở Đông Ghouta, đồng thời tuyên bố Syria không có vũ khí hóa học và nước này cũng chẳng lợi lộc gì để thực hiện vụ tấn công như vậy.

Phản ứng trước tuyên bố trên của Tổng thống Assad, Trung tướng Kenneth McKenzie, Giám đốc Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ phát biểu trong cuộc họp báo của Lầu Năm Góc ngày 31-5, nói rằng quân đội Mỹ không rút khỏi Syria, mọi nỗ lực loại bỏ lực lượng Mỹ bằng vũ lực sẽ bị đáp trả bằng vũ lực, theo RT.

Ông Assad: Mỹ đã mất át chủ bài, phải rút khỏi Syria ảnh 3
Căn cứ quân sự Mỹ ở Manbij, Syria. Ảnh: REUTERS

“Bất kỳ lực lượng có liên quan nào ở Syria nên hiểu rằng tấn công lực lượng Mỹ hay các đối tác liên minh của chúng tôi đều nhận kết cục tồi tệ” - ông McKenzie nói.

Hơn 2.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú ở Syria đã liên kết với SDF ở vùng Đông Bắc Syria cũng như tỉnh At-Tanf ở phía Nam, dọc biên giới Jordan. Theo Tướng McKenzie, lực lượng Mỹ và lực lượng dân quân địa phương đang hiện diện ở Tanf, phá tan tin đồn họ sắp rút quân.

“Chúng tôi ở đó. Không có gì thay đổi cả. Bảo vệ vùng giảm căng thẳng này là quan trọng và chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét mọi hành động nhằm thay đổi điều đó” - tướng McKenzie khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.