Mỹ nói gì về việc TQ xây đảo, thúc đẩy ‘Vành đai, Con đường'?

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo việc xây dựng đảo ở Biển Đông và sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc thực ra là một phần chiến lược quốc phòng rộng rãi của nước này, chứ không nhằm ủng hộ tự do hàng hải.

Cơ sở hạ tầng mà Bắc Kinh đang xây dựng ở Biển Đông “không phải là vì họ muốn tự do hàng hải”, ông Pompeo nói trong một cuộc thảo luận tại thủ đô Washington với biên tập viên Rich Lowry của tạp chí National Review hôm 28-3.

“Những nỗ lực của họ nhằm xây dựng các cảng trên khắp thế giới không phải vì họ muốn trở thành những người đóng tàu và quản lý tốt các tuyến đường thủy, mà vì họ có một thành tố an ninh quốc gia đối với mỗi cơ sở này”.

“Sáng kiến ‘Vành đai và Con đường’ cũng không khác”, ông nói, ý đề cập chương trình đầu tư mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra vào năm 2013 nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng ở 80 quốc gia.

Các phát biểu của ông Pompeo đã gắn kết chặt chẽ hơn hai vấn đề vốn đang gây lo ngại cho Mỹ và các đồng minh chiến lược. Quân đội Mỹ đã tăng cường các cuộc tuần tra bằng tàu chiến và máy bay ở Biển Đông nhằm đảm bảo một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương “tự do và cởi mở”, trong khi Pháp đã tiến hành các chiến dịch hải quân qua khu vực này kể từ năm 2014.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Trong khi đó, chiến lược "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc đã xâm nhập vào Liên minh châu Âu (EU), gây chia rẽ trong nội bộ tổ chức này và giữa khối này với Mỹ, theo báo South China Morning Post.

Hôm 27-3, ông Pompeo đã bày tỏ sự thất vọng đối với quyết định của Ý về việc ký kết một bản ghi nhớ với ông Tập Cận Bình để trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 tham gia sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với 90% diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của các nước như Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines. Trung Quốc đã cải tạo ít nhất bảy thực thể thành các đảo nhân tạo được bố trí cơ sở quân sự nhằm củng cố các yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông, vùng biển giàu tài nguyên thủy sản, năng lượng và là nơi lưu thương của 3.000 - 5.000 tỉ USD giá trị thương mại toàn cầu.

Các quốc gia có tên trong sáng kiến nói trên của Trung Quốc chiếm tới 68% dân số thế giới và 36% tổng sản phẩm quốc nội. Theo một phân tích gần đây của công ty bảo hiểm tín dụng thương mại Euler Hermes, thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc và các quốc gia là mục tiêu của sáng kiến này được dự đoán sẽ tăng 117 tỉ USD trong năm nay.

Trong cuộc thảo luận hôm 28-3 với National Review, ông Pompeo lập lại cảnh báo rằng các dự án “Vành đai và Con đường” là những bẫy nợ làm suy yếu chủ quyền của các quốc gia đồng ý với các điều khoản của Bắc Kinh.

“Chúng tôi đang tích cực làm việc để đảm bảo tất cả mọi người trên thế giới hiểu được hiểm họa đó”, ông Pompeo nói. “Tôi nghĩ thế giới đang thức tỉnh trước vấn đề này và tôi nghĩ đặc biệt là châu Á và Đông Nam Á đang thức tỉnh trước hiểm họa này”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.