Mỹ tiếp tục đưa 'pháo đài bay' B-52 đến Biển Đông

(PLO)- Một máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay gần các hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông hôm 4-3, hãng tin CNN dẫn lời lực lượng Không quân của Mỹ tại Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết.

Theo đó, “hai máy bay ném bom B-52H Stratofortress cất cánh từ căn cứ không quân Andersen, ở đảo Guam đã tham gia vào các nhiệm vụ huấn luyện định kỳ hôm 4-3-2019”, Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương tuyên bố.

Hãng tin CNN cho biết thêm "một máy bay ném bom đã thực hiện các hoạt động huấn luyện ở khu vực sát Biển Đông trước khi trở lại đảo Guam, trong khi chiếc còn lại huấn luyện ở khu vực gần Nhật Bản, phối hợp với Hải quân Mỹ và Không quân Nhật Bản trước khi trở lại Guam". 

Theo Không quân Mỹ, cả hai hoạt động bay lần này đều là một phần trong sứ mệnh hiện diện liên tục và lâu dài của máy bay ném bom do Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ thực hiện. Không quân Mỹ cũng nhấn mạnh rằng các hoạt động của máy bay B-52 hôm 4-3 hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế.

Máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Mỹ. Ảnh: BUSINESS INSIDER

Dù Mỹ thường xuyên điều máy bay ném bom tới khu vực xung quanh Biển Đông nhưng chuyến bay hôm 4-3 là lần đầu tiên một máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân B-52 được triển khai ở khu vực này kể từ tháng 11-2018.

Mỹ luân phiên cho đồn trú các máy bay ném bom B-1, B-52 và B-2 ở căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam kể từ năm 2004 như một phần trong sứ mệnh “Hiện diện liên tục máy bay ném bom” của Mỹ. Sự hiện diện quân sự của Mỹ gần các khu vực mà Trung Quốc bồi đắp trái phép các đảo nhân tạo và ngang nhiên thiết lập các cơ sở quân sự ở Biển Đông khiến Bắc Kinh bất an.

Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động tự do hàng hải, hàng không và hoạt động ở bất cứ đâu vào bất cứ thời gian nào luật pháp quốc tế cho phép.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.