Mỹ nói ‘chắc chắn’ không có kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh Biden-Putin

(PLO)- Ông Biden trước đó đã đồng ý “về nguyên tắc” cuộc hội đàm do Pháp làm trung gian để bàn về khủng hoảng Ukraine.

Nhà Trắng ngày 22-2 cho biết một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin “chắc chắn” không phải là một lựa chọn vào lúc này.

“Tại thời điểm này, điều đó chắc chắn không nằm trong kế hoạch, đồng thời cho biết thêm rằng việc giảm leo thang xung đột với Ukraine là cần thiết cho một hội nghị thượng đỉnh như vậy” – đài CGTN dẫn lời phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ trong cuộc gặp ở Geneva, Thụy Sĩ, hồi năm ngoái. Ảnh: CFP

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông đã hủy cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, dự kiến sẽ diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 24-2.

Nga đã đề xuất cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Lavrov và Blinken vào tuần trước và Mỹ đã chấp nhận ngay sau đó. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đồng ý gặp mặt với điều kiện Moscow không “xâm lược” Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Biden hôm 22-2 đã công bố kế hoạch chuyển một số lực lượng quân Mỹ ở châu Âu của sang Estonia, Latvia và Lithuania nhằm củng cố sức mạnh quân sự ở sườn đông bắc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chủ nhân Nhà Trắng cũng đã công bố loạt trừng phạt đầu tiên chống lại Nga vì “sự khởi đầu một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine”, và hứa rằng sẽ đưa ra thêm biện pháp trừng phạt nếu Nga tiến sâu hơn vào nước láng giềng.

Các phát biểu được đưa ra sau khi ông Putin ký hai sắc lệnh công nhận hai vùng ly khai Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine là các quốc gia độc lập và có chủ quyền. Chủ nhân Điện Kremlin cũng ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Nga cử lực lượng đến “thực hiện các chức năng gìn giữ hòa bình” ở hai khu vực này.

Hôm 20-2, Nhà Trắng cho biết ông Biden đã đồng ý “về nguyên tắc” cuộc hội đàm thượng đỉnh do Pháp làm trung gian với ông Putin sau cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov hôm 21-2 cho biết rằng Điện Kremlin không loại trừ khả năng có các cuộc tiếp xúc giữa hai tổng thống, nhưng còn quá sớm để nói về một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Putin và Biden vào lúc này.

Kể từ tháng 12, Tổng thống Nga và Mỹ đã có ba cuộc trao đổi về Ukraine, bao gồm một cuộc họp video vào ngày 7-12 và hai cuộc điện đàm vào cuối tháng 12 và đầu tháng này.

Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp duy nhất vào tháng 6 năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.