Mỹ, Nhật điều 52 máy bay tham gia tập trận chung giữa tin Nga, TQ tăng cường giám sát quanh Nhật

(PLO)- Cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nhật lưu ý hoạt động quân sự của Trung Quốc và Nga xung quanh nước này đã tăng 2,5 lần trong bốn tháng qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Kyodo News đưa tin Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật (ASDF) ngày 14-7 thông báo nước này đã tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn với Mỹ tại các vùng biển gần Nhật vào đầu tháng này với sự tham gia của 52 máy bay quân sự.

Mỹ, Nhật điều 52 máy bay tham gia tập trận chung. Ảnh: KYODO
Mỹ, Nhật điều 52 máy bay tham gia tập trận chung. Ảnh: KYODO

Theo thông báo của ASDF, 52 máy bay trên đã tiến hành diễn tập bay nhiều lần. Trong đó, Nhật đã điều 20 tiêm kích tham gia cuộc tập trận cùng với 29 tiêm kích, hai máy bay quân sự của Không quân Mỹ và một máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ vào các ngày 6-7 và từ ngày 11 đến 12-7 trên biển Nhật, Thái Bình Dương và biển Hoa Đông.

Nhằm mục đích nâng cao "kỹ thuật chiến thuật cho ASDF cũng như khả năng hành động chung Nhật - Mỹ để đối phó" các cuộc tấn công vũ trang, cuộc tập trận chung nói trên diễn ra sau hai cuộc tập trận chung hồi cuối tháng 6.

Trong một diễn biến liên quan, các máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật và Hải quân Mỹ đã có cuộc tập trận chung vào ngày 13-7 ở vùng biển phía tây nam của Nhật.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Tokyo liên tục phát hiện các tàu chiến của Trung Quốc và Nga xuất hiện ngoài khơi nước này, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào cuối tháng 2, mặc dù các tàu này không xâm phạm lãnh hải của Nhật.

Vào đầu tháng 7, một tàu khu trục Trung Quốc đã bám theo tàu chiến của Nga ở khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku (theo cách gọi của Nhật)/Điếu Ngư (theo cách gọi của Trung Quốc và Đài Loan).

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6-2016 Bộ Quốc phòng Nhật phát hiện tàu hải quân của Trung Quốc và Nga cùng đi vào “vùng tiếp giáp lãnh hải” của quần đảo Sensaku/Điếu Ngư.

Vào ngày 6-7, Bộ Quốc phòng Nhật thông báo một tàu thu thập thông tin của hải quân Nga đã tiến vào khu vực ngay bên ngoài lãnh hải của Nhật ở xung quanh đảo Okinotori, cực nam của nước này ở Thái Bình Dương.

Bắc Kinh và Moscow cũng đã điều tổng cộng sáu máy bay ném bom chiến lược trên biển Nhật, biển Hoa Đông và Thái Bình Dương vào cuối tháng 5, khi Tokyo đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh của Nhóm Bộ tứ gồm Nhật, Mỹ, Úc và Ấn Độ.

Vào hôm 7-7, hãng thông tấn Kyodo News dẫn một số nguồn tin cho biết các quan chức quân sự Trung Quốc, Nga nhiều khả năng đã nhất trí tăng cường giám sát xung quanh Nhật nhằm củng cố "khả năng răn đe chiến lược đối với Tokyo".

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật ngày 14-7 cho hay các hoạt động quân sự của Nga và Trung Quốc xung quanh Nhật đã tăng 2,5 lần trong bốn tháng qua, làm dấy lên nguy cơ về một sự leo thang căng thẳng trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.