Mỹ, Nhật bắt đầu 3 tuần tập trận 'ứng phó với các tình huống bất ngờ'

(PLO)- Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sức mạnh trên biển, Mỹ và Nhật đã bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ kéo dài ba tuần nhằm cải thiện khả năng ứng phó các tình huống bất ngờ.

Hãng thông tấn Kyodo News ngày 13-3 đưa tin Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật và Thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ kéo dài ba tuần nhằm cải thiện khả năng ứng phó các tình huống bất ngờ.

Theo Đại úy Nikki Gallegos, cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 25-3 ở miền trung Nhật. Đây là "cuộc tập trận quy mô lớn đầu tiên" ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giữa lữ đoàn đổ bộ của GSDF và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 (MEU 31).

Cuộc tập trận Noble Fusion giữa Mỹ và Nhật vào ngày 7-2-2022. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Theo Tướng Yoshihide Yoshida, tham mưu trưởng GSDF, sự tham gia của khoảng 400 thành viên GSDF và 600 thành viên thuộc đơn vị Thủy quân lục chiến có trụ sở tại Okinawa, là điều "quan trọng để tăng cường khả năng tương tác" giữa hai lực lượng.

Trong cuộc tập trận, các lực lượng của Mỹ và Nhật sẽ đổ bộ từ trên biển hoặc trên không và sau đó tham gia vào các tình huống chiến đấu trên mặt đất.

Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền ở nhiều khu vực khác nhau trong khu vực, thường xuyên đưa tàu đến vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

"MEU 31 và ARDB là hai trong số các lực lượng ứng phó khủng hoảng được đào tạo tốt nhất và được chuẩn bị kỹ càng nhất trong chuỗi đảo đầu tiên" - Đại tá Michael Nakonieczny, sĩ quan chỉ huy của đơn vị Mỹ nói.

Ông lưu ý mục đích chính của cuộc tập trận là để "răn đe đối thủ cạnh tranh và sự xâm lược của đối thủ".

Chuỗi đảo đầu tiên là tuyến phòng thủ do Trung Quốc vẽ ra ngoài khơi bờ biển phía đông, chạy trong khu vực bao gồm đảo Okinawa của Nhật, đảo Đài Loan và Philippines.

Quần đảo Senkakus/Điếu Ngư nằm trong chuỗi đảo này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.