Mỹ, Nhật cam kết hiện đại hoá liên minh, tăng cường hợp tác an ninh

(PLO)- Các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Mỹ, Nhật cam kết về tầm nhìn của một liên minh hiện đại hoá, trong đó nhất trí mở rộng hiệp ước an ninh giữa hai nước sang lĩnh vực không gian.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỹ và Nhật mới đây tuyên bố tăng cường hợp tác an ninh trước những lo ngại chung về Trung Quốc (TQ), đồng thời Washington cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch quốc phòng lớn nhất kể từ Thế chiến II mà Tokyo đã công bố vào tháng trước, theo hãng tin Reuters.

Tuyên bố trên đưa ra trong cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ, Nhật hay còn gọi là Ủy ban tư vấn an ninh “2+2” hôm 11-1 ở Washington. Cuộc họp diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 13-1.

(Từ trái qua) Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada, Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

(Từ trái qua) Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada, Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, các bộ trưởng đã "đưa ra tầm nhìn về một liên minh hiện đại hóa để sẵn sàng thắng thế trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược mới”. Hai nước cũng tái khẳng định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời tuyên bố liên minh Mỹ - Nhật là nền tảng hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực.

Theo tuyên bố chung, với "môi trường cạnh tranh gay gắt, quân đội Mỹ tại Nhật nên được nâng cấp "bằng cách bố trí các lực lượng linh hoạt, kiên cường và cơ động hơn qua việc tăng cường năng lực tình báo, giám sát và trinh sát, chống hạm và vận tải".

Trong cuộc họp báo chung ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công bố kế hoạch tái tổ chức Trung đoàn thủy quân lục chiến ở Okinawa, gần đảo Đài Loan, thành Trung đoàn Duyên hải Thủy quân lục chiến tại Nhật vào năm 2025 nhằm cải thiện khả năng ứng phó và cơ động.

Ngoài ra, ông Blinken cũng thông báo hai bên đồng ý mở rộng các điều khoản của Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật bao trùm lĩnh vực không gian, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công đến, từ và trong không gian được coi là thách thức đối với an ninh liên minh và có thể kích hoạch điều 5 của Hiệp ước, theo đó Washington có nghĩa vụ bảo vệ Tokyo.

Cuộc họp diễn ra sau khi Tokyo hồi tháng trước công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới cùng hai tài liệu quốc phòng khác. Trước đó, Mỹ cũng đã công bố các chiến lược an ninh và quốc phòng vào tháng 10-2022.

Trong cuộc họp, hai bên cũng thảo luận việc tăng cường hợp tác giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật và quân đội Mỹ dựa trên các tài liệu nêu trên.

"Những chiến lược mới thể hiện rõ ràng cam kết của Nhật trong việc đầu tư nâng cao năng lực để đảm nhận vai trò mới cũng như thúc đẩy hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn nữa với Mỹ và các đối tác chung của hai nước. Chúng tôi hoan nghênh cam kết của Nhật về việc tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng vào năm 2027” - ông Blinken phát biểu trong cuộc họp báo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida sẽ có cuộc gặp vào ngày 13-1 tại Nhà Trắng. Ảnh: Zhang Xiaoyu/POOL/REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida sẽ có cuộc gặp vào ngày 13-1 tại Nhà Trắng. Ảnh: Zhang Xiaoyu/POOL/REUTERS

Trong buổi họp báo chung, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington và Tokyo "nhất trí TQ là thách thức chiến lược chung lớn nhất mà chúng tôi cùng với các đồng minh và đối tác phải đối mặt".

Còn theo trong tuyên bố chung, “các bộ trưởng nhất trí rằng chính sách đối ngoại của TQ đang tìm cách định hình lại trật tự quốc tế và nước này đang sử dụng sức mạnh chính trị, kinh tế, quân sự và công nghệ ngày càng lớn mạnh cho mục tiêu đó”.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Mỹ, Nhật cũng nhấn mạnh sự phản đối mạnh mẽ đối với các yêu sách hàng hải phi pháp, quá trình quân sự hoá cũng như các hoạt động đe dọa của TQ tại Biển Đông.

Dù vậy, Ngoại trưởng Nhật Hayashi Yoshimasa trong cuộc họp báo khẳng định không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của Tokyo nhằm "tăng cường trao đổi với TQ", bao gồm các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực hay Nga, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Bình luận về động thái tăng cường quan hệ quốc phòng giữa liên minh Mỹ - Nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân cảnh báo hợp tác giữa hai nước "không nên làm tổn hại tới lợi ích của bên thứ ba và không nên phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.