Mỹ nhấn mạnh giải quyết vấn đề Iran bằng con đường ngoại giao

(PLO)- Ngày 22-9, Mỹ sẽ đưa vấn đề Iran lên cuộc họp của Liên Hiệp Quốc (LHQ) và khẳng định muốn nhờ mọi cơ hội ngoại giao “để dẫn đến thành công” sau những khủng hoảng gần đây tại Trung Đông, theo AFP.

Chuẩn bị cho bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại Đại hội đồng LHQ ngày 24-9 tới, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã loại trừ các mối đe dọa trả thù của quân đội Mỹ đối với Iran.  

"Tổng thống Trump và tôi đều muốn trao cơ hội ngoại giao để đạt được thành công", ông Pompeo nói với đài ABC. "Chính quyền của chúng tôi đang thực hiện điều này một cách nghiêm túc và đang nỗ lực thực hiện để đạt được những kết quả ngoại giao khả quan của hai nước.

Ông Pompeo nói trên đài ABC rằng luôn muốn các biện pháp hòa bình giải quyết các vấn đề Iran. Ảnh: ABC News

Tính đến hiện tại ông Trump đã ra lệnh tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Iran và việc triển khai quân đội Mỹ đến vùng Vịnh nhưng chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ phòng thủ phòng không và tên lửa.

Trên đài Fox News, ông Pompeo tiếp tục nhấn mạnh cho biết chính quyền đã "nhận thức sâu sắc về những rủi ro" nếu có một tính toán sai lầm dẫn đến những tình huống vô cùng nghiêm trọng trong khu vực. "Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này theo cách không dùng hành động bạo lực nếu mọi việc có thể đạt được”.

Về khả năng gặp mặt Tổng thống Iran Hassan Rouhani bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Trump nói: "Không có gì ngoài bàn bạc, nhưng tôi không có ý định gặp Iran. Điều đó không có nghĩa là điều đó không xảy ra". Ông khẳng định: "Tôi là một người rất linh hoạt, nhưng nếu chúng tôi không có ý định thì cũng không có cuộc gặp”.

Trong khi đó, ông Pompeo vẫn bảo vệ các chiến lược của Mỹ trong gia tăng áp lực với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt. Ông còn nói rằng chiến dịch trừng phạt của Mỹ mới chỉ bắt đầu.

"Chúng tôi hy vọng LHQ sẽ đóng vai trò vững chắc. LHQ được thành lập để xúc tiến những điều tốt đẹp và mong muốn tại đây sẽ tập hợp và giúp đỡ giải quyết những khó khăn".

Về phía Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Javad Zarif, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, nói rằng Tổng thống Rouhani sẵn sàng gặp ông Trump ở New York trong tuần này "với điều kiện Tổng thống Trump sẵn sàng làm những gì cần thiết" bằng cách trao đổi biện pháp trừng phạt vĩnh viễn các cơ sở hạt nhân của Iran".

"Tôi không tự tin rằng chúng ta có thể tránh được một cuộc chiến", ông nói về các cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công vào nhà máy dầu Saudi Arabia. "Nhưng tôi tin chúng tôi sẽ không làm điều đó nhưng bất cứ ai bắt đầu cuộc chiến thì sẽ không phải là người kết thúc điều đó", ông nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.