Mỹ nghi ngờ tàu Nga bí mật cung cấp dầu cho Triều Tiên

(PLO)-Chính phủ Mỹ đã đưa tàu Tantal của Nga vào danh sách các tàu bị nghi ngờ cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên.

Tin từ hãng Reuters ngày 22-3, Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan giám sát các lệnh trừng phạt của Mỹ, đã đưa tàu Tantal của Nga vào danh sách gồm 18 tàu “bị nghi ngờ tham gia chuyển hàng với tàu chở dầu của Triều Tiên” mới được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ này thiết lập.

Tuy nhiên việc đưa vào danh sách này không có nghĩa là tàu hoặc chủ sở hữu của nó đang bị trừng phạt.

Tàu Tantal của Nga. Ảnh: REUTERS

Khi Reuters liên hệ với chủ sở hữu của tàu Tantal là doanh nhân người Nga Alexander Anikin, người này từ chối bình luận song cho biết sẽ trả lời sau. OFAC cũng chưa có phản hồi tại sao lại liệt tàu Tantal vào danh sách trên.

Trong một bài báo đăng hồi tháng 2, Reuters đã trích lời hai nhân chứng cho biết tàu Tantal đã chuyển nhiên liệu cho một tàu Triều Tiên trên biển ít nhất bốn lần trong khoảng  thời gian từ tháng 10-2017 đến tháng 5-2018.

Sau đó, Đại sứ Nga tại Triều Tiên khẳng định rằng mọi hoạt động cung cấp nhiên liệu của Nga cho Triều Tiên đều hợp pháp và chủ yếu bằng đường sắt.

Hôm 21-3, Bộ Tài chính Mỹ thông báo trừng phạt hai công ty Trung Quốc là Công ty TNHH vận tải quốc tế Đại Liên Haibo và Công ty giao nhận quốc tế Liêu Ninh Danxing với cáo buộc lén lút chở các sản phẩm dầu mỏ tinh chế cho Triều Tiên và than đá xuất khẩu của nước này.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22-3 đã rút lại các lệnh trừng phạt liên quan đến Triều Tiên mà Bộ Tài chính Mỹ vừa thông báo. Ông Trump nói làm điều này vì ông tôn trọng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cho rằng các lệnh trừng phạt đó không cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.