Sắp thượng đỉnh, Nga kêu gọi dỡ trừng phạt cho Triều Tiên

(PLO)- Nga mong cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim có kết quả tích cực, nhưng thừa nhận “không thể mong vấn đề sẽ được giải quyết chỉ trong hai ngày gặp, đây là một chặng đường dài”.

Chỉ còn vài ngày nữa tại thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. Giữa bối cảnh này, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Vassily Nebenzia vừa lên tiếng kêu gọi giảm nhẹ trừng phạt cho Triều Tiên.

“Chúng ta cần khuyến khích cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo đến Triều Tiên. Chúng tôi nghĩ rằng việc khuyến khích họ về kinh tế là điều thích hợp và có thể cần thiết phải dỡ bỏ trừng phạt, ít nhất là một phần”, hãng tin Reuters dẫn lời Đại sứ Nga Nebenzia trao đổi với báo chí ngày 20-2.

Đại sứ Nebenzia nói ông hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa ông Trump và ông Kim sẽ có kết quả tích cực. Tuy nhiên ông cũng rất thực tế: “Bạn không thể mong vấn đề sẽ được giải quyết chỉ trong hai ngày gặp, đây là một chặng đường dài”.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia vừa lên tiếng kêu gọi giảm nhẹ trừng phạt cho Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia kêu gọi giảm nhẹ trừng phạt đối với Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần một ở Singapore vào tháng 6-2018, Nga và Trung Quốc – hai thành viên có quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ – liên tục đề nghị HĐBA bàn chuyện giảm nhẹ trừng phạt cho Triều Tiên như một phần thưởng khuyến khích nước này từ bỏ hạt nhân.

Nga còn chỉ trích các lệnh trừng phạt của LHQ đã gây nên “các vấn đề nhân đạo nghiêm trọng” ở Triều Tiên. Tuy nhiên Mỹ và một số nước khác vẫn chủ trương duy trì trừng phạt đến khi Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân hoàn toàn.

Ông Nebenzia lên tiếng kêu gọi giảm nhẹ trừng phạt cho Triều Tiên một ngày sau khi Ủy ban trừng phạt HĐBA LHQ có động thái dỡ bỏ phong tỏa đi lại cho 12 quan chức Triều Tiên. Việc này nhằm mục đích tạo điều kiện cho họ sang Việt Nam vào tuần tới nhân sự kiện thượng đỉnh lần hai giữa ông Trump và ông Kim.

Từ năm 2006 đến nay 15 thành viên HĐBA đã đồng lòng áp dụng và nhiều lần gia tăng trừng phạt đối với Triều Tiên - với các hình thức cấm xuất khẩu than đá, sắt, chì, hàng dệt may, hải sản, giới hạn nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu tinh chế … làm áp lực buộc nước này từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân.

Theo các biện pháp trừng phạt này, có 12 quan chức Triều Tiên nằm trong diện bị phong tỏa đi lại toàn cầu và bị phong tỏa tài sản.

Theo một tài liệu nội bộ do Reuters thu thập được từ ngày 19-2 thì dù chưa rõ liệu sẽ có quan chức nào trong nhóm 12 quan chức nói trên sẽ sang Hà Nội nhưng Việt Nam đã yêu cầu HĐBA LHQ dỡ bỏ phong tỏa đi lại cho cả nhóm quan chức Triều Tiên, và đã được hội đồng này chấp thuận.

Theo Reuters, một báo cáo mật được các nhà giám sát trừng phạt của LHQ gửi đến HĐBA đầu tháng này nói rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vẫn tồn tại. Mục tiêu của Mỹ là thuyết phục để Triều Tiên từ bỏ các chương trình vũ khí này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.