Mỹ nêu điều kiện để gặp Nga

(PLO)- Ngoại trưởng Blinken sẽ không gặp người đồng cấp Nga Lavrov nếu Moscow tấn công Ukraine.

Đài RT hôm 18-2 đưa tin Mỹ đã đưa ra điều kiện để Nga có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken là Moscow sẽ không tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine.

Ngoại trưởng Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Saul Loeb/POOL/AFP

Trao đổi với hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tiết lộ rằng ông Blinken đã chấp nhận ngày gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov do Moscow đề xuất và cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 24-2.

Trước đó, Ngoại trưởng Blinken thông báo đã gửi thư cho ông Lavrov để đề nghị gặp mặt ở châu Âu để thảo luận về các phương án nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng tại Ukraine

Ông Price nói rằng phía Nga đã phản hồi bằng cách đề xuất cuộc gặp vào tuần tới và Mỹ đã chấp nhận, đồng thời ông cho biết cuộc gặp chỉ diễn ra với điều kiện là Nga không bắt đầu một cuộc tấn công vào nước láng giềng Ukraine. 

“Nếu Nga tấn công Ukraine trong những ngày tới, điều này chứng tỏ Nga chưa bao giờ nghiêm túc về ngoại giao” - ông Price cho biết.

Đồng thời, ông Price cũng nhấn mạnh động cơ của Ngoại trưởng Blinken để chấp nhận tham gia một cuộc trao đổi với người đồng cấp Nga xoay quanh việc Mỹ theo đuổi “ngoại giao và đối thoại” - các khía cạnh chính yếu về một giải pháp “có trách nhiệm” đối với cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.

Trong bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước đó, ông Blinken đã thông báo về cuộc gặp với ông Larvov tại châu Âu vào tuần tới. Đồng thời ông cho rằng Nga đang tạo ra một cái cớ cho cuộc tấn công. 

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định tấn công Ukraine và tiếp tục lan truyền tin giả để cố tạo ra cái cớ cho một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra trong vài ngày tới. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.