Mỹ lo ngại Triều Tiên đã sở hữu đầu đạn hạt nhân thu nhỏ

(PLO)- Một số nhà phân tích tình báo Mỹ tin rằng Triều Tiên có thể đã sở hữu đầu đạn hạt nhân thu nhỏ.

Kênh truyền hình CNN dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết đánh giá này chưa được sự xác nhận của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, đánh giá này xuất hiện không lâu sau khi Triều Tiên tuyên bố rằng tên lửa đạn đạo của họ có khả năng vươn tới nước Mỹ.

Thời gian gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un liên tiếp có những phát ngôn gây căng thẳng. Điều này làm dấy lên sự chú ý từ hoạt động tình báo các nước rằng ông Kim đã đạt được nhiều thành tựu.

“Ông ta đang quyết tâm cho thế giới thấy việc nghi ngờ khả năng lãnh đạo của ông ta là sai” - một quan chức Mỹ nhận định.

Mỹ lo ngại Triều Tiên đã sở hữu đầu đạn hạt nhân thu nhỏ ảnh 1
Ông Kim Jong Un với thiết bị nghi là đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Nguồn: Vox.com

Mặc dù nhiều giới chức Mỹ tin Triều Tiên có thể sở hữu một đầu đạn hạt nhân nhưng vẫn lưu ý họ không rõ khả năng hoạt động của vũ khí Triều Tiên.

Đô đốc William Gortney, Bộ Chỉ huy không gian Bắc Mỹ, phát biểu trước Quốc hội Mỹ: “Vẫn rất hợp lý khi đoán rằng Triều Tiên có khả năng thu nhỏ vũ khí hạt nhân thành đầu đạn và đặt nó lên tên lửa đạn đạo liên lục địa”.

Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Peter Cook cũng thừa nhận rằng nhiều chỉ huy cấp cao tin vào giả định Triều Tiên sở hữu đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, ông Cook nhấn mạnh giả định của Mỹ không đồng nghĩa với khả năng thực tế của Triều Tiên.

Ngoài ra, Mỹ cũng tin rằng Triều Tiên đang trong giai đoạn thử nghiệm một phiên bản tân tiến của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-08. Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 24-3 công bố bức ảnh ông Kim đang kiểm tra một vụ thử nghiệm động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn - một thành phần cốt lõi của tên lửa KN-08.

Hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 5 dưới lòng đất. Tuy nhiên, hoạt động cụ thể về khâu chuẩn bị tại điểm thử vẫn chưa được phát hiện.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang kể từ thời điểm Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 và phóng tên lửa lên quỹ đạo một tháng sau đó. Đáp trả các cuộc tập trận thường niên của Mỹ và Hàn Quốc với quy mô lớn chưa từng có, Triều Tiên liên tiếp đưa ra những tuyên bố và hành động mang tính đe dọa. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.