Mỹ lo lắng khi Trung Quốc tăng tốc tích trữ kho vũ khí hạt nhân

(PLO)- Mỹ bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc tích trữ vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh cùng hợp tác để tránh cuộc chạy đua vũ trang gây bất ổn toàn cầu.

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 1-7 cho biết Washington rất lo ngại trước việc Trung Quốc đang tăng tốc tích trữ kho vũ khí hạt nhân của nước này.

"Những báo cáo mà chúng tôi thu thập được cho thấy kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc sẽ phát triển nhanh hơn và ở mức cao hơn mức đã được dự đoán trước đó" - ông Price nói khi được hỏi về các báo cáo cho rằng Bắc Kinh đang xây dựng hơn 100 hầm chứa tên lửa hạt nhân mới.

"Hoạt động tích trữ này rất đang lo ngại và đặt ra nhiều câu hỏi về ý định thật sự của chính quyền Trung Quốc khi làm như vậy" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ảnh: SPUTNIK

Ông nhấn mạnh thêm việc Trung Quốc tích trữ vũ khí hạt nhân là một hồi chuông thức tỉnh Mỹ để củng cố các biện pháp kiểm soát vũ khí, lưu ý rằng Washington đang thúc giục Bắc Kinh cùng hợp tác kiểm soát vũ khí để tránh một cuộc chạy đua vũ trang gây bất ổn toàn cầu.

“Bắc Kinh đang đi chệch hướng khỏi chiến lược kiểm soát hạt nhân đã có hàng thập kỷ nhằm giảm thiểu mối đe dọa” - ông Price nhận xét.

Các hình ảnh chụp vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng ít nhất 119 hầm chứa tên lửa ở tỉnh Cam Túc. Theo các báo cáo được công bố, Bắc Kinh được cho là đang sở hữu kho vũ khí chứa khoảng 250 đến 350 vũ khí hạt nhân.

Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia cùng nước này và Nga trong một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Tuy nhiên, hồi tháng 5, một quan chức Mỹ cho biết Bắc Kinh không hồi đáp tích cực lời kêu gọi này.

Chính quyền Bắc Kinh từng tuyên bố kho vũ khí của họ còn kém so với Mỹ và Nga và họ sẵn sàng tiến hành các cuộc đối thoại song phương về an ninh chiến lược "trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”.

Các chuyên gia về vũ khí hạt nhân nhận định việc Trung Quốc thúc đẩy phát triển nhiên liệu lò phản ứng điện hạt nhân mới trong năm nay sẽ tạo ra một lượng lớn nguồn nhiên liệu hỗ trợ cho hoạt động chế tạo vũ khí hạt nhân ở nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.