Mỹ thử bất thành vũ khí siêu vượt âm

(PLO)- Chương trình vũ khí siêu vượt âm mới “super duper” (tạm dịch: Tên lửa thượng hạng) của Không quân Mỹ vừa gặp một trở ngại lớn ngày 5-4 khi vụ thử động cơ đẩy cho tên lửa AGM-183A ARRW thất bại, đài CNN đưa tin.

Chiếc máy bay ném bom B-52H Stratofortress mang theo tên lửa thử nghiệm AGM-183A ARRW cất cánh từ sân bay không quân Edwards ở bang California. Tuy nhiên AGM-183A ARRW đã không thể hoàn tất quy trình phóng và được treo an toàn trên máy bay khi chiếc B-52H Stratofortress trở về căn cứ Edwards, theo thông báo của Không quân Mỹ.

Vũ khí siêu vượt âm AGM-183A ARRW do hãng Lockheed Martin phát triển. Ảnh: US AIR FORCE

Trong thông báo, Không quân Mỹ cho rằng vụ thử dù không thành công nhưng đã cung cấp nhiều thông tin vô giá phục vụ cho việc phát triển. Bộ Quốc phòng Mỹ đang nhắm mục tiêu phát triển một loại tên lửa siêu vượt âm có thể bay nhanh gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Loại vũ khí này được kỳ vọng sẽ cung cấp cho các chỉ huy quân đội Mỹ khắp thế giới “khả năng phá hủy các mục tiêu giá trị cao và trong thời gian ngắn”. Tên lửa AGM-183A ARRW được dự kiến sẽ hoàn tất phát triển tiến tới sản xuất, triển khai trong vài năm tới.

Tuy nhiên theo các nhà quan sát, vụ thử thất bại này là một bước lùi với Mỹ, vốn đang trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu vượt âm với Nga và với Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng.

Trung Quốc thử tên lửa siêu vượt âm lần đầu vào năm 2014 và từ đó đến nay tên lửa DF-ZF đã được thử ít nhất chín lần, được đưa vào hoạt động năm 2019. DF-ZF được thiết kế phóng từ tên lửa đạn đạo DF-17.

Tên lửa siêu vượt âm Avangard của Nga được thử lần đầu vào năm 2016. Avangard được trang bị đầu đạn hạt nhân, được phóng từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa UR-100UTTKh (NATO gọi là SS-19 Stiletto). Đầu tháng 3-2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố giai đoạn thử nghiệm đã hoàn tất và đi vào sản xuất hàng loạt. Tháng 12-2019, Nga bắt đầu trang bị Avangard cho trung đoàn tên lửa đầu tiên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.