Mỹ liên minh Anh, Pháp đánh Syria

(PLO)- Truyền thông Mỹ đưa tin ông Trump sẽ sớm có tuyên bố về chuyện liên minh với Anh, Pháp đánh Syria.

Ngày 13-4 (giờ địa phương), hàng loạt cơ quan truyền thông lớn của Mỹ - New York Times, Fox News, Reuters - cùng đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra quyết định đánh Syria.

Cụ thể, ông Trump đã chỉ đạo đánh vào một số mục tiêu Syria, trừng phạt chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thực hiện vụ tấn công hóa học ở Douma, Đông Ghouta tối 7-4 làm hơn 40 người chết. Theo New York Times, ông Trump sẽ sớm có tuyên bố chính thức về Syria.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói Mỹ có niềm tin rất cao là chính phủ Syria chịu trách nhiệm, và Nga là “một phần vấn đề” khi không ngăn chặn vụ tấn công.

Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 13-4, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cáo buộc chính phủ Syria đã ít nhất 50 lần sử dụng vũ khí hóa học kể từ khi nội chiến bắt đầu năm 2011. Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vẫn đang cố gắng xác định vụ sử dụng vũ khí hóa học tối 7-4.

Hình ảnh được cho là các nạn nhân vụ tấn công hóa học ở Douma tối 7-4. Ảnh: NYT

Ông Trump cho biết Anh và Pháp đã đồng ý tham gia đánh Syria với Mỹ. Anh, Pháp nhiều ngày nay tích cực bàn tính phương án hành động với Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12-4 nói có bằng chứng cho thấy chính phủ Syria là thủ phạm tấn công khí Chlorine vào dân thường. Cùng ngày tại Anh, nội các Anh đã đồng ý với Thủ tướng Theresa May tham gia cùng Mỹ và Pháp lên kế hoạch đánh Syria. Tuy nhiên, một đồng minh khác của Mỹ là Đức đã từ chối tham gia dù Thủ tướng Đức Angela Merkel đồng ý việc sử dụng vũ khí hóa học là không chấp nhận được.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis chưa phản ứng trước diễn biến này. Trước đó ông Mattis bày tỏ lo ngại chuyện Mỹ và các đồng minh phối hợp đánh Syria có thể sẽ leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn giữa phương Tây với Nga, Iran.

Ông Trump sẽ sớm chính thức có tuyên bố về quyết định đánh Syria. Ảnh: NYT

Thông tin về quyết định đánh Syria của ông Trump đến trong lúc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) vẫn chưa có kết luận liệu có thật sự xảy ra một vụ tấn công hóa học ở Douma như các tổ chức dân sự ở Syria và truyền thông phương Tây đưa tin hay không. Ngày 13-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã có chứng cứ cho thấy vụ việc do Anh phối hợp với Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (có trụ sở tại Anh) dàn dựng. Các chuyên gia OPCW dự kiến sẽ bắt đầu công việc thu thập chứng cứ từ hôm nay (14-4).

Nếu thực sự Mỹ đánh Syria thì đây sẽ là lần thứ hai Mỹ đánh vào Syria dưới thời ông Trump, cũng với cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Ngày 7-4 năm ngoái, ông Trump lệnh nã 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria.

Theo New York Times, đánh Syria có nguy cơ sẽ kéo Mỹ lún sâu hơn vào cuộc chiến phức tạp nhiều bên ở Syria mà mới chỉ tuần trước ông Trump còn nói muốn rút quân sớm. Chưa hết, Mỹ còn có nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga và Iran, hai đồng minh chính của ông Assad, vốn có lực lượng ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.