Mỹ: ‘Liên Hiệp Quốc đã hết cách với Triều Tiên’

(PLO)- Mỹ cho biết hiện không loại trừ phương án dùng quân sự để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

“Chúng tôi gần như đã vắt cạn tất cả những gì chúng tôi có thể làm tại Hội đồng Bảo an ở thời điểm này” - Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley trả lời phỏng vấn CNN ngày 17-9. Bà Haley cho biết thêm bà sẵn sàng chuyển vấn đề Triều Tiên cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis giải quyết.

Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị tới trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York để tham dự cuộc họp thường niên của đại hội đồng trong tuần này, những bình luận của bà Haley cho thấy Mỹ sẽ không từ bỏ phương án quân sự để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng tuần trước. Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi về cảnh báo được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hồi tháng trước rằng Washington sẽ đáp trả bằng “hỏa lực và thịnh nộ” nếu Bình Nhưỡng tiếp tục khiêu khích, bà Haley nhấn mạnh: “Đó không phải là một cảnh báo suông”.

“Nếu Triều Tiên tiếp tục cách hành xử liều lĩnh như vậy, trong trường hợp Mỹ phải bảo vệ chính mình hoặc các đồng minh của Washington bằng bất cứ cách nào thì Triều Tiên sẽ bị tiêu diệt. Tất cả chúng ta đều biết điều đó và đều không mong muốn như vậy. Không ai trong chúng ta mong muốn chiến tranh” - bà Haley nói.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cũng cho biết Washington đang thử mọi phương án hiện có nhưng “nhiều phương án quân sự đang được cân nhắc”.

Hôm 15-9, Triều Tiên tiếp tục gây khiêu khích khi phóng một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản và rơi xuống Bắc Thái Bình Dương, bất chấp nghị quyết trừng phạt thứ chín được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được thông qua cách đó bốn ngày.

Đây là vụ thử tên lửa thứ 15 của Triều Tiên trong năm nay và là vụ thử tên lửa đầu tiên kể từ khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần sáu hôm 3-9. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau đó nói rằng mục tiêu cuối cùng của nước này là đạt được thế “đối trọng” về lực lượng quân sự với Mỹ.

Theo Reuters, hiện có một số phương án quân sự khả dĩ đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên, từ giải pháp phong tỏa bờ biển để thắt chặt cấm vận, sử dụng tên lửa tấn công các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên tới một chiến dịch quy mô lớn nhằm lật đổ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.