Mỹ lên tiếng vụ Trung Quốc đặt 4 'lằn ranh đỏ' với tân Tổng Lãnh sự Mỹ tại Hong Kong

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ phản hồi về việc đại diện ngoại giao Trung Quốc đưa ra 4 "lằn ranh đỏ" với tân Tổng Lãnh sự Mỹ tại Hong Kong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản hồi việc một nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc tại Hong Kong đưa ra 4 “lằn ranh đỏ” với Tổng Lãnh sự Mỹ mới được bổ nhiệm tại đặc khu này, theo tờ South China Morning Post.

Trước đó cùng ngày, theo thông báo do văn phòng của Ủy viên văn phòng Hong Kong thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Thôi Kiến Xuân (Cui Jianchun), ông Thôi đã gặp tân Tổng Lãnh sự Mỹ tại Hong Kong Julie Eadeh hôm 30-9 để phản ánh về những hành động của bà Eadeh kể từ khi bà nhận nhiệm vụ tại đặc khu này.

Theo thông báo, ông Thôi đã "đã đề nghị bà Eadeh tuân thủ các chuẩn mực cơ bản chi phối quan hệ quốc tế, bao gồm không can thiệp vào công việc nội bộ và cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với các thế lực chống Trung Quốc".

Trong cuộc gặp với bà Eadeh, ông Thôi đã nêu ra bốn điều mà tân tổng lãnh sự Mỹ không nên làm.

Mỹ lên tiếng vụ Trung Quốc đặt ra 4 'lằn ranh đỏ' cho tân Tổng Lãnh sự Mỹ tại Hong Kong
Tổng Lãnh sự Mỹ tại Hong Kong Julie Eadeh (trái) và Ủy viên văn phòng Hong Kong thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Thôi Kiến Xuân. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Theo đó, ông Thôi đề nghị bà Eadeh không gặp gỡ những người mà ông này cho là vị tân tổng lãnh sự Mỹ không nên gặp; không cấu kết với “các thế lực chống Trung Quốc”; không hỗ trợ hoặc tài trợ cho các hoạt động có thể làm suy yếu sự ổn định của TP Hong Kong và không can thiệp vào các vụ án an ninh quốc gia của Hong Kong.

Đáp lại, trong một thông cáo đưa ra ngày 2-10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gạt đi lời cảnh báo của ông Thôi và nói rằng các nhà ngoại giao Mỹ đại diện cho nước Mỹ và “được giao nhiệm vụ thúc đẩy lợi ích của Mỹ trên toàn cầu và đó là cách thức làm việc thông thường đối với các nhà ngoại giao trên toàn thế giới, bao gồm ở Hong Kong".

Bà Eadeh nhận nhiệm vụ làm Tổng Lãnh sự Mỹ tại Hong Kong hồi tháng 8. Trước đây, vào năm 2019, khi bà là Trưởng bộ phận Chính trị của Lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà được cho là đã tiếp xúc với những nhân vật đối lập và mời các nhân vật này đến dự các sự kiện của Mỹ. Báo chí Trung Quốc đã chỉ trích các nhà ngoại giao Mỹ về những động thái này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.