Mỹ không có ý định giảm thuế quan với Trung Quốc

(PLO)- Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer gọi mức thuế tổng cộng 55% áp lên hàng hoá Trung Quốc, trong đó 10% là thuế đối ứng, là "hiện trạng tốt".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ tại Câu lạc bộ Kinh tế New York hôm 30-9, Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington không có ý định giảm thuế quan áp dụng với Trung Quốc xuống dưới mức 55%, song để ngỏ khả năng đàm phán xác định các lĩnh vực được ưu đãi hơn, theo hãng tin Reuters.

Ông Greer nhắc lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11-6 đã công bố mức thuế tổng cộng 55% áp lên hàng hoá Trung Quốc nhập vào Mỹ, đổi lại hàng hoá Mỹ xuất sang Trung Quốc sẽ chịu thuế 10%.

“Nếu bạn hỏi Tổng thống [Trump], ‘Chúng ta có thoả thuận với Trung Quốc không’ thì ông ấy sẽ trả lời, “Vâng, đây là thoả thuận của chúng tôi. Tôi đã áp thuế 55% lên hàng hoá [nhập từ Trung Quốc]’” – ông Greer nói.

Mỹ coi 10% thuế đối ứng, 55% tổng thuế là hiện trạng.jpg
Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ảnh: AFP

Ông Greer cho rằng mức thuế tổng cộng 55% lên hàng hoá Trung Quốc là một “hiện trạng tốt” trong giao thương giữa 2 nước và cho tới nay Washington vẫn duy trì lập trường liên quan mức thuế này.

Ông Greer cho biết thêm rằng Washington muốn mở rộng giao dịch các “hàng hoá không nhạy cảm” như sản phẩm nông nghiệp Mỹ xuất sang Trung Quốc và hàng tiêu dùng Trung Quốc nhập vào Mỹ.

Ông Greer cho biết Washington muốn “có thể giao dịch tự do hơn một chút và minh bạch hơn một chút” với Bắc Kinh, nhưng mức thuế tổng cộng 55% áp lên hàng hoá Trung Quốc là “tình hình hiện tại”.

Thông điệp trên được ông Greer đưa ra khi 90 ngày hoãn áp thuế đối ứng theo lệnh được Tổng thống Trump ký ban hành hôm 11-8 đã trôi qua hơn một nửa. Theo lệnh ngày 11-8, thuế đối ứng cơ bản đối với hàng hoá Trung Quốc sẽ ở mức 10%, giống như trong thoả thuận được ông Trump công bố cách đó 2 tháng.

Cộng dồn với 20% thuế (liên quan các cáo buộc chất cấm và một số vấn đề đặc thù của Trung Quốc) và 25% thuế mà ông Trump đã áp từ cuối nhiệm kỳ đầu tiên ở Nhà Trắng, hàng hoá Trung Quốc nhập vào Mỹ đang chịu mức thuế tổng cộng 55%.

Nếu tới ngày 10-11, lệnh hoãn áp thuế này không được gia hạn thì thuế đối ứng áp lên Trung Quốc sẽ lên tới 34%, khiến hàng hoá Trung Quốc khó tiếp cận thị trường Mỹ hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.