Mỹ lên tiếng về kế hoạch gặp lại Triều Tiên

(PLO)- Ông Pompeo nói hy vọng sẽ đưa một phái đoàn sang Bình Nhưỡng trong vài tuần tới, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết hiện chưa có kế hoạch chuyến đi nào.

Ngày 5-3, Mỹ từ chối xác nhận mình có liên lạc với Triều Tiên hay không, năm ngày sau khi thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc đột ngột mà không ra được tuyên bố chung, theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc).

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 5-3, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino từ chối nói cụ thể khi được hỏi về chuyện này.

“Tôi sẽ không đi vào các kênh ngoại giao riêng, nhưng nói theo nguyên tắc chung thì chúng tôi vẫn duy trì liên lạc với Triều Tiên và đã đạt được tiến trình tại thượng đỉnh ở Hà Nội”, ông Palladino nói trong cuộc họp báo.

“Vâng, chúng tôi không đạt được một thỏa thuận, nhưng chúng tôi đã có thể trao đổi rất cụ thể các quan điểm và đã thu ngắn khoảng cách về một số vấn đề, và chúng tôi cũng làm rõ quan điểm của Mỹ và thế giới về vấn đề giải trừ hạt nhân”, ông Palladino nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong kỳ thượng đỉnh thứ hai ở Hà Nội ngày 28-2. Ảnh: chụp từ màn hình ABC NEWS

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong kỳ thượng đỉnh thứ hai ở Hà Nội ngày 28-2. Ảnh: chụp từ màn hình ABC NEWS

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc kỳ gặp thượng đỉnh thứ hai ngày 28-2 mà không đạt được thỏa thuận về giải trừ chương trình hạt nhân Triều Tiên. Lý do chính là vì hai bên vẫn chưa thống nhất về quy mô giảm nhẹ trừng phạt và quy mô giải trừ hạt nhân của Triều Tiên.

Hiện hai bên vẫn chưa có thêm kế hoạch gặp nhau.

Ngày 4-3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực để hủy bỏ được mối đe dọa hạt nhân, cả nỗ lực song phương và với các đối tác trên thế giới. Ông Pompeo nói ông hy vọng sẽ đưa một phái đoàn sang Bình Nhưỡng trong vài tuần tới để khôi phục đàm phán.

“Tôi sẽ có một đội đến Bình Nhưỡng trong khoảng 2 tuần nữa, tiếp tục nỗ lực để tìm ra nơi nào chúng tôi có những quyền lợi chung”, ông Pompeo nói trong một sự kiện gặp gỡ nông dân bang Iowa (Mỹ) ngày 4-3.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) có mặt trong phái đoàn Mỹ đàm phán với Triều Tiên trong ngày thượng đỉnh Mỹ-Triều 28-2 ở Hà Nội. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) có mặt trong phái đoàn Mỹ đàm phán với Triều Tiên trong ngày thượng đỉnh Mỹ-Triều 28-2 ở Hà Nội. Ảnh: REUTERS

Về phát ngôn này của ông Pompeo, ông Palladino cho biết hiện ông chưa thấy có kế hoạch chuyến đi nào.

“Chắc chắn chúng tôi muốn mọi thứ tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng tôi không có gì để thông báo hôm nay, và Ngoại trưởng chỉ bày tỏ ý chúng tôi muốn đi đến đâu. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được tiến trình ở Hà Nội, và chúng tôi sẽ bắt đầu từ đó”, ông Palladino nói tại cuộc họp báo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.