Mỹ lên tiếng thông tin Triều Tiên đưa quân đến Nga

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Nhà Trắng nói rằng có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã đưa quân đến Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Mỹ có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã gửi 3.000 binh sĩ tới Nga và có thể sẽ triển khai đến chiến đấu ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Phát ngôn của ông Austin đánh dấu lần đầu tiên một quan chức Mỹ nói về thông tin Triều Tiên đưa quân đến Nga.

“Có bằng chứng cho thấy có quân Triều Tiên ở Nga. Chính xác họ đang làm gì thì vẫn chưa rõ” - ông Austin nói.

Không lâu sau đó, Nhà Trắng lặp lại quan điểm của ông Austin, cho rằng binh sĩ Triều Tiên “đã đi bằng tàu từ khu vực Wonsan ở Triều Tiên đến TP Vladivostok (vùng Viễn Đông, Nga)”.

Triều Tiên đưa quân đến Nga.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đưa quân đến Nga. Ảnh: CNN

“Chúng tôi vẫn chưa biết liệu những binh sĩ này có tham gia chiến đấu cùng quân đội Nga hay không, nhưng đây chắc chắn là một khả năng rất đáng lo ngại. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, những binh sĩ này có thể đi đến miền tây nước Nga và sau đó tham gia chiến đấu chống lại quân đội Ukraine” - người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói.

Những ngày qua, Hàn Quốc và Ukraine cáo buộc Triều Tiên gửi quân đến Nga. Moscow và Bình Nhưỡng không thừa nhận thông tin này.

Ngày 23-10, Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã hứa sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 10.000 quân đến Nga, dự kiến ​​việc triển khai sẽ hoàn tất vào tháng 12. Trước đó, ngày 21-10, Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Nga tại Hàn Quốc - ông Georgy Zinovyev để phản đối thông tin quân đội Triều Tiên ở Nga.

Hàn Quốc cũng cảnh báo sẽ chuyển giao vũ khí cho Kiev nhằm phản ứng lại “quan hệ hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc” giữa Nga và Triều Tiên.

Cũng trong ngày 21-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng rằng hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhằm mục đích chống lại các quốc gia khác, do đó các bên không nên lo ngại,

Về phía Triều Tiên, ngày 22-10, đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc khẳng định Triều Tiên không gửi quân đến Nga để giúp Moscow trong cuộc chiến với Ukraine, gọi tuyên bố của Hàn Quốc là "tin đồn vô căn cứ".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.