Hàn Quốc: Sẽ cân nhắc phản ứng với Triều Tiên ‘theo từng giai đoạn’

(PLO)- Phía Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện “các biện pháp theo từng giai đoạn” để ứng phó quan hệ hợp tác quân sự Nga-Triều Tiên, không loại trừ khả năng gửi vũ khí cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện “các biện pháp theo từng giai đoạn” để ứng phó với quan hệ hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc nhằm đánh giá tình hình sau thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc rằng Triều Tiên đã quyết định gửi khoảng 12.000 quân đến hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm khoảng 1.500 binh sĩ đã đến vùng Viễn Đông của Nga.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho rằng diễn biến này gây ra “mối đe dọa an ninh đáng kể” đối với cả Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cấm hợp tác quân sự với Triều Tiên.

“Chính phủ kêu gọi quân đội Triều Tiên rút quân ngay lập tức” - Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo nói.

quan hệ hợp tác quân sự Nga-Triều Tiên.jpg
Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo phát biểu tại văn phòng tổng thống Hàn Quốc, thủ đô Seoul ngày 22-10. Ảnh: YONHAP

“Nếu quan hệ hợp tác quân sự Nga-Triều Tiên vẫn tiếp diễn, Hàn Quốc sẽ không đứng yên mà sẽ có phản ứng cứng rắn phối hợp với cộng đồng quốc tế” - ông Kim nói thêm.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng Seoul đang chuẩn bị các biện pháp ngoại giao, kinh tế và quân sự theo nhiều kịch bản dựa trên mức độ hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow, bao gồm khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

“Chúng tôi sẽ xem xét việc cung cấp vũ khí cho [Ukraine] nhằm mục đích phòng thủ, và nếu họ [Nga và Triều Tiên] đi quá xa, chúng tôi cũng có thể xem xét việc gửi vũ khí tấn công” - vị quan chức nói.

Moscow và Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng binh sĩ Triều Tiên xuất hiện ở Nga.

Ngày 21-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lên tiếng rằng hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhằm mục đích chống lại các quốc gia khác, do đó các bên không cần lo ngại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.