Mỹ lần đầu không kích IS ở Yemen, diệt gọn 50 tay súng

(PLO)- Lực lượng Mỹ ngày 16-10 đã không kích vào hai trại huấn luyện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Yemen, tiêu diệt hàng chục tay súng, làm gián đoạn nỗ lực huấn luyện tân binh của tổ chức này.

Đài CNN cho biết Lầu Năm Góc hôm 16-10 đã phát đi một thông cáo cho biết lực lượng Mỹ cùng ngày đã không kích vào hai trại huấn luyện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Yemen, tiêu diệt hàng chục tay súng, làm gián đoạn nỗ lực huấn luyện tân binh của tổ chức.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với đài CNN rằng đây là lần đầu tiên cuộc không kích của Mỹ đặc biệt nhắm vào mục tiêu IS ở Yemen. Hai trại huấn luyện với khoảng 50 tay súng ở tỉnh Al Bayda, miền Trung Yemen đã trở thành mục tiêu.

Tiêm kích F-14A Tomcat của không quân Mỹ. Ảnh: SPUTNIK

Tư lệnh Mỹ tại Trung Đông tướng Joseph Votel đã đồng ý cho thực hiện cuộc không kích trên. Lầu Năm Góc cho hay hai khu trại trên của IS được dùng làm nơi huấn luyện các tân binh để họ tiến hành các cuộc tấn công khủng bố có vũ trang súng trường AK-47, súng máy, súng phóng lựu.

“IS đã sử dụng các căn cứ của Yemen để lập kế hoạch, chỉ đạo, kích động và tuyển mộ tân binh cho các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ và đồng minh của Mỹ trên khắp thế giới. Trong nhiều năm qua, Yemen đã trở thành trung tâm tuyển mộ, huấn luyện và quá cảnh của các phần tử khủng bố” - thông cáo viết.

Theo Lầu Năm Góc, cuộc không kích được tiến hành dưới sự phối hợp của chính phủ Yemen. “Lực lượng Mỹ đang hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố IS và Al-Qaeda ở Yemen nhằm ngăn chúng phối hợp mở các cuộc tấn công khủng bố "viễn chinh", đồng thời hạn chế nhóm khủng bố kiểm soát các lãnh thổ vốn thuộc về chính phủ Yemen” - thông cáo Lầu Năm Góc viết.

Yemen bị tàn phá bởi chiến tranh trong nhiều năm, trở thành một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Saudi Arabia và Iran. Sắc tộc Houthis - nhóm người đại diện cho người Zaidi (một nhánh của Hồi giáo Shi'ite nhưng giáo lý lại khá gần gũi với Sunni) ở cực Bắc Yemen - đã nổi dậy chống chính phủ do dòng Hồi giáo Sunni lãnh đạo. Nhóm này nhận được sự hậu thuẫn của Iran.

Điều này đã thúc đẩy liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu triển khai các cuộc không kích hỗ trợ chính phủ Yemen chống phiến quân Houthis kể từ tháng 3-2015. Liên Hiệp Quốc đã gọi cuộc xung đột này là “thảm họa nhân đạo”. Lực lượng chính phủ Yemen và liên quân Saudi Arabia cũng phối hợp đánh các chi nhánh Al Qaeda ở Yemen và IS. Cả hai tổ chức này đều là nhóm khủng bố chống chính phủ dòng Sunni.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.