Mỹ: 'Không và sẽ không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân'

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định Washington không và sẽ không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, trong khi đó Bình Nhưỡng yêu cầu Mỹ-Hàn ngừng tập trận chung nếu không sẽ đáp trả mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Họp báo ngày 31-10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định "Mỹ không và sẽ không công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân", theo hãng thông tấn Yonhap.

“Đó không phải là chính sách của chúng tôi. Chính sách của Mỹ vẫn là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên” - ông Price nói khi được hỏi về khả năng Mỹ công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.

Ông Price cũng nhắc lại rằng Mỹ vẫn sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng mà không có bất kỳ “điều kiện tiên quyết nào”.

“Tất nhiên, Mỹ muốn thấy Triều Tiên tham gia vào một cuộc đối thoại nghiêm túc và thực chất về vấn đề này. Cho đến nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa làm như vậy” - ông cho biết.

Phát ngôn của ông Price được đưa ra trong bối cảnh Washington và Seoul dự báo Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ 7.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ) ngày 31-10. Ảnh: YONHAP

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ) ngày 31-10. Ảnh: YONHAP

Cùng ngày, phía Triều Tiên yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, cảnh báo hành động khiêu khích này có thể kích động “các biện pháp mạnh mẽ hơn” từ Bình Nhưỡng, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết : “Tình hình ở bán đảo Triều Tiên và vùng lân cận đã bước vào giai đoạn đối đầu nghiêm trọng để tranh giành quyền lực do các động thái quân sự không ngừng và liều lĩnh của Mỹ và Hàn Quốc”.

“Triều Tiên sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ trước các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài” - theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Ngày 31-10, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận trên không Vigilant Storm kéo dài 5 ngày với sự tham gia của 240 máy bay chiến đấu. Đây là cuộc tập trận trên không có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của hai nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.