Triều Tiên phóng 2 tên lửa giữa lúc Mỹ-Hàn liên tục tập trận

(PLO)- Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này giữa lúc Mỹ - Hàn đang tập trận chung quy mô lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này vào ngày 28-10 giữa lúc Mỹ - Hàn đang tập trận chung quy mô lớn.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng 2 SRBM từ khu vực Tongchon, thuộc tỉnh Kangwon của Triều Tiên trong khoảng thời gian từ 11 giờ 59 sáng đến 12 giờ 18 trưa 28-10 (giờ địa phương). Tên lửa đã bay 230 km ở độ cao khoảng 24 km với tốc độ tối đa khoảng 1715 m/giây.

“Các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên lần này là hành động khiêu khích đáng kể, phá hoại hòa bình và ổn định không chỉ trên Bán đảo Triều Tiên mà với cả cộng đồng quốc tế” - JCS cho biết.

Đồng thời JSC nói thêm: “Hàn Quốc đang theo dõi và giám sát các động thái này, duy trì tư thế sẵn sàng và sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ để chống lại các hành động khiêu khích của Triều Tiên”.

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận phòng thủ Hoguk với Mỹ ở thành phố Incheon (Hàn Quốc) ngày 27-10. Ảnh: YONHAP

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận phòng thủ Hoguk với Mỹ ở thành phố Incheon (Hàn Quốc) ngày 27-10. Ảnh: YONHAP

Một quan chức JCS cho biết các vụ phóng ngày 28-10 của Triều Tiên diễn ra ở phía bắc “vùng đệm” giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, được thiết lập theo hiệp định quân sự liên Triều năm 2018 nhằm giảm căng thẳng xuyên biên giới.

Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết các vụ phóng không gây ra mối đe dọa đến Mỹ hoặc các đồng minh của nước này.

Vụ phóng ngày 28-10 của Bình Nhưỡng diễn ra vài giờ trước khi Mỹ-Nhật- Hàn kết thúc cuộc tập trận chung Hoguk kéo dài 12 ngày.

Seoul và Washington cũng đang chuẩn bị tổ chức các cuộc tập trận không quân với tên gọi “Vigilant Storm” vào đầu tuần tới.

Không quân Mỹ cho biết, khoảng 240 máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu cuộc tập trận từ ngày 31-10 đến hết ngày 4-11, dự kiến đây sẽ là cuộc tập trận không quân với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.