Mỹ không kích Syria làm chết 62 binh sĩ, LHQ họp khẩn

(PLO)- Hội đồng Bảo an LHQ sẽ nhóm họp khẩn sau khi các chiến đấu cơ của liên quân Mỹ không kích Syria làm chết 62 binh sĩ.

Hãng tin SANA dẫn lời tổng tư lệnh quân đội Syria cho biết các máy bay chiến đấu của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ngày 17-9 đã không kích các vị trí của quân đội chính phủ ở vùng núi al-Tharda, TP Deir ez-Zor.

Vụ không kích khiến 62 binh sĩ thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết.  

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu đã xuất kích từ Iraq và đi vào không phận Syria. Cụ thể, hai máy bay chiến đấu F-16 và hai máy bay hỗ trợ A-10 đã tiến hành bốn cuộc không kích vào các vị trí của quân đội Syria.

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Ảnh: India.com

Quân đội Syria coi đây là hành động “khiêu khích nghiêm trọng” nhằm vào lực lượng Syria và là bằng chứng cho thấy “Mỹ hỗ trợ phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)”.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc nói với RT: “Chúng tôi đã nhận được thông tin và đang kiểm chứng”. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ sau đó ra thông báo nói rằng Mỹ không chủ ý nhằm vào lực lượng của Syria gần Deir ez-Zor.

Một quan chức quân đội Mỹ giấu tên cho hay vụ không kích ở Deir ez-Zor được thực hiện sau khi nhận được tin tình báo của Mỹ thu thập trong nhiều ngày qua.

Về phía Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói rằng Moscow cũng đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ chỉ vài giờ sau vụ việc này.

Samantha Power, phái viên Mỹ tại LHQ, cho hay bà rất lấy làm tiếc về vụ 62 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc không kích trên. Nhưng bà cũng nói rằng Mỹ cảm thấy bất ngờ về động thái trên của Nga.

Cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ở Syria chưa đầy một tuần mà Nga và Mỹ là trung gian. Nga tuyên bố sẽ dùng ảnh hưởng của mình để buộc quân đội Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.