Nga đề xuất với Mỹ kế hoạch chấm dứt nội chiến Syria

(PLO) – Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga ngưng không kích Syria.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Nga Moskovsky Komsomolets xuất bản ngày 10-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết vừa đề xuất với Mỹ một kế hoạch cụ thể, rõ ràng và đơn giản nhằm chấm dứt nội chiến Syria.

Ông không đề cập chi tiết, chỉ cho biết kế hoạch không bao gồm việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad rời ghế tổng thống. Ông cho biết phía Mỹ đang cân nhắc kế hoạch và hy vọng sẽ sớm nhận phản hồi từ Mỹ. Ông Sergey Lavrov chỉ trích các nước đang viện đến vấn đề khủng hoảng nhân đạo ở Syria như một cái cớ để ngăn chặn nỗ lực giải quyết khủng hoảng Syria, đồng thời khẳng định Nga không phải là thủ phạm làm ngưng tiến trình đàm phán hòa bình của hai phe chính phủ và nổi dậy Syria.

Hai Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Mỹ John Kerry sẽ gặp nhau vào ngày 11-2 tại Munich (Đức) bên lề cuộc họp của nhóm 17 nước hành động vì Syria bàn biện pháp giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở Syria cũng như khôi phục vòng đàm phán hòa bình đang bị ngưng.

Hai Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: GETTY IMAGES) 

Ngày 9-2, Cao ủy Nhân quyền LHQ (UNHCR) kêu gọi Nga ngưng không kích Syria, không làm nghiêm trọng hơn tình hình khủng hoảng nhân đạo ở Syria.

Nhờ có Nga không kích hỗ trợ, phe chính phủ Syria đang dần thắng thế trên chiến trường. Đã có 31.000 người rời khỏi TP Aleppo và các khu vực phụ cận trong một tuần qua. Hiện hàng chục ngàn người đang chen chúc, chịu cảnh màn trời chiếu đất ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này tuyên bố hết khả năng đón người tị nạn và đóng cửa biên giới với Syria sáu ngày qua.

UNHCR kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người tị nạn Syria qua, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu nhận người tị nạn Syria để bớt gánh nặng cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáp lại lời kêu gọi của UNHCR, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Syria đã nhận 10.000 người Syria trong đợt tị nạn mới này, và nếu Nga và chính phủ Syria không ngưng không kích phe nổi dậy Syria thì số người chạy nạn đợt này sẽ nhanh lên tới một triệu người. Đến giờ Syria đã nhận 2,5 triệu người tị nạn Syria kể từ khi nội chiến xảy ra năm năm trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.