Mỹ kêu gọi NATO chống lại 'mối đe dọa' từ Nga, Trung Quốc

(PLO)-  Ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo, đã khơi mào các cuộc công kích mới chống lại Nga và Trung Quốc, kêu gọi liên minh quân sự NATO phát triển hơn nữa nhằm đương đầu với "những thách thức của ngày hôm nay”, theo đài PressTV.

Phát biểu trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ ở thủ đô Berlin của Đức, ông Pompeo nói rằng Mỹ và các đồng minh cần phải bảo vệ cái mà quan chức này gọi là "những chiến thắng quý giá vào năm 1989".

“Các quốc gia Phương Tây có trách nhiệm ngăn chặn các mối đe dọa đối với người dân của chúng ta", ông Pompeo nói.

"Đã 70 năm…mọi thứ cần phát triển và thay đổi. Chúng ta cần phải đương đầu với thực tế và cả những thách thức của ngày hôm nay”.

Phát biểu của ngoại trưởng Pompeo rõ ràng đang hướng đến Tổng thống Pháp, Emanuel Macron, người gần đây đã nói rằng NATO đã rơi vào trạng thái "chết não".

Ông Pompeo nói: "Chúng tôi đã nghĩ rằng có thể chuyển bớt nguồn lực của Mỹ khỏi các liên minh và quân đội. Chúng tôi đã sai".

Nếu các quốc gia không tuân thủ các cam kết đóng góp của mình và tin rằng họ có thể nhận được sự bảo vệ mà không cần cung cấp nguồn lực cần thiế cho NATO thì tổ chức này sẽ có nguy cơ trở nên kém hiệu quả và thậm chí là lỗi thời”, ông nói thêm.

Ngoại trưởng Pompeo phát biểu hôm 8-11 tại Berlin. Ảnh: AP 

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã lặp lại yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, người từ lâu đã cáo buộc các thành viên NATO châu Âu không cung cấp chi phí quân sự một cách công bằng và phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ.

Người đứng đầu Liên minh châu Âu, Ursula von der Leyen, cũng cáo buộc Nga "sử dụng bạo lực để thay đổi biên giới hiện hữu ở châu Âu, và đang cố gắng lấp đầy mọi khoảng trống mà Mỹ đã bỏ lại phía sau".

Bà cũng kêu gọi phát triển một châu Âu độc lập hơn; Pháp và Đức đã đề xuất một kế hoạch tạo ra một đội quân châu Âu có thể cạnh tranh với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Quyền lực mềm đã không còn hiệu quả trong bối cảnh hiện nay, nếu người châu Âu muốn khẳng định mình trên thế giới", bà Leyen nói.

“Châu Âu cần phải nghiên cứu "ngôn ngữ của sức mạnh", cần phải "xây dựng lực lượng của chính mình, khi mà chúng ta đã dựa dẫm vào người khác trong một thời gian dài – đặc biệt là trong các chính sách an ninh”, bà nói.

Nhận xét của bà được đưa ra trong bối cảnh EU đang ngày càng mất lòng tin vào Mỹ. EU gần đây đã cho rằng Brussels không còn có thể dựa vào Washington để bảo vệ liên minh NATO.

Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một liên minh quân sự được thành lập khi Chiến tranh Lạnh nổ ra nhằm củng cố vấn đề an ninh của Tây Âu và Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, các nước châu Âu gần đây bắt đầu đặt câu hỏi về cam kết của NATO, đặc biệt là Mỹ về vấn đề phòng thủ tập thể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.