Mỹ-Iran bước vào vòng đàm phán thứ 2, eo biển Hormuz vẫn là điểm nghẽn

(PLO)- Các phái đoàn của Mỹ và Iran đã bắt đầu vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan với bầu không khí nhìn chung vẫn tích cực, nhưng bế tắc vẫn tồn tại liên quan eo biển Hormuz.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các phái đoàn của Mỹ và Iran đã bắt đầu vòng đàm phán mới tại thủ đô Islamabad (Pakistan) vào rạng sáng 12-4 (giờ địa phương) sau khi vòng đàm phán thứ nhất kéo dài đến đêm 11-4 nhưng không mang lại kết quả, theo hãng tin Tasnim.

Tasnim cho biết vòng đàm phán ba bên mới, với các quan chức Pakistan làm trung gian, tiếp tục có những thách thức đáng kể, đồng thời đề cập rằng “những yêu cầu quá mức” từ phía Mỹ có thể làm phức tạp tiến trình đạt được một thỏa thuận.

“Xét đến những yêu cầu quá mức của Mỹ, có vẻ đây là cơ hội cuối cùng của phái đoàn Iran để đạt được một khuôn khổ chung trong vòng đàm phán này” - Tasnim đưa tin nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng nhận định: “Có vẻ đây là nỗ lực cuối cùng của Pakistan nhằm xem liệu có thể đạt được kết quả từ vòng đàm phán này hay không”.

Các nguồn tin Pakistan nói với đài CNN rằng bầu không khí chung và kết quả của các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad nhìn chung vẫn tích cực, nhưng bế tắc vẫn tồn tại liên quan quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

my-iran-bat-dau-vong-dam-phan-thu-2-eo-bien-hormuz-van-la-diem-nghe.png
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) đến Islamabad, Pakistan trước thềm các cuộc đàm phán với Iran ngày 11-4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trước đó, một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran nói với CNN rằng Mỹ đã đưa ra những “yêu cầu không thể chấp nhận được” liên quan eo biển này, và truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin về các bất đồng tương tự.

Về vòng đàm phán thứ nhất, đài CNBC đưa tin rằng vòng đàm phán này kết thúc mà không đạt được kết quả. Một nguồn đại biểu Iran am hiểu các cuộc đàm phán nói rằng các cuộc thảo luận kéo dài quá nửa đêm, đã trở nên căng thẳng trong những giờ cuối, nhưng nhận định rằng hai bên đang ở “vị thế thuận lợi”.

Khi các phái đoàn bắt đầu vòng đàm phán mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng đối với ông, việc có đạt được thỏa thuận với Iran hay không cũng không tạo ra khác biệt, theo CNN.

“Dù điều gì xảy ra, chúng ta cũng thắng. Có đạt được thỏa thuận hay không cũng không khác biệt với tôi” - ông Trump nói khi rời Nhà Trắng để tới Florida.

Các cuộc đàm phán nhằm củng cố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần bắt đầu từ ngày 7-4. Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu và phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf đứng đầu đã thảo luận với Pakistan về cách thúc đẩy lệnh ngừng bắn, vốn đã bị đe dọa do những bất đồng sâu sắc và các cuộc tấn công liên tiếp của Israel nhằm vào Lebanon.

Kể từ Cách mạng Hồi giáo tại Iran năm 1979, đây là cuộc gặp trực tiếp cấp cao nhất của Mỹ và Iran.

Lần tiếp xúc đáng kể nhất giữa Mỹ và Iran diễn ra vào năm 2013 khi Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama gọi điện cho Tổng thống mới đắc cử Iran - ông Hassan Rouhani để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Những cuộc gặp cấp cao gần đây nhất là giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Mohammad Javad Zarif trong quá trình đàm phán về chương trình này.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11-4 cam kết chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Iran “chưa kết thúc”, dù Israel đã đạt được điều mà ông mô tả là “những thành tựu mang tính lịch sử”.

“Chúng tôi đã giáng đòn vào họ và vẫn còn nhiều việc phải làm” - ông Netanyahu nói trong một video đăng trên mạng xã hội X.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.