2 phái đoàn Iran và Mỹ tuần tự gặp Thủ tướng Pakistan

(PLO)- Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã lần lượt gặp các phái đoàn Iran và Mỹ, trong nỗ lực đưa hai nước đến một cuộc đàm phán trực tiếp nhằm giải quyết xung đột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-4 tại Islamabad, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu đã gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng với Iran, đài CNN dẫn thông tin từ các phóng viên tháp tùng Phó Tổng thống.

Vance-Sharif-xinhua.png
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) cùng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Islamabad (Pakistan) ngày 11-4. Ảnh: Xinhua/Shutterstock

Tham gia cuộc gặp, về phía Mỹ ngoài ông Vance còn có đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner. Về phía Pakistan ngoài Thủ tướng Sharif còn có Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thượng nghị sĩ Mohammad Ishaq Dar và Bộ trưởng Nội vụ Thượng nghị sĩ Syed Mohsin Raza Naqvi, theo thông cáo báo chí từ văn phòng Thủ tướng Pakistan. Không có thông tin nào về cuộc gặp được đưa tin trên báo chí.

Văn phòng của Thủ tướng Sharif viết trong thông cáo báo chí rằng ông đã khen ngợi cam kết của cả hai bên trong việc tham gia một cách mang tính xây dựng, và “bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán này sẽ là bước đệm hướng tới hòa bình bền vững trong khu vực”.

Trước khi gặp phái đoàn Mỹ, Thủ tướng Sharif đã gặp phái đoàn Iran vào sáng cùng ngày 11-4.

Theo phóng viên của hãng thông tấn Tasnim được cử đến Islamabad, trong số các quan chức Iran tham gia cuộc gặp với Thủ tướng Sharif có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araqchi. Theo Tasnim, đến với cuộc gặp, phái đoàn Iran dự định đánh giá lập trường của Mỹ và việc thực hiện các cam kết của Mỹ, sau đó sẽ đưa ra quyết định về việc đàm phán với Mỹ.

CTQH Iran-TT Pakistan-Tasnim.jpg
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) cùng Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại Islamabad (Pakistan) ngày 11-4. Ảnh: TASNIM

Cũng theo Tasnim, trước khi gặp Thủ tướng Sharif, phái đoàn đàm phán Iran đã gặp gỡ lần thứ hai với Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan tại Islamabad trong ngày 11-4, sau cuộc gặp trước đó vào tối 10-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.