Mỹ hy vọng báo cáo về đại dịch của WHO ‘dựa trên khoa học’

(PLO)- Mỹ hy vọng báo cáo về nguồn gốc đại dịch COVID-19 của WHO sẽ dựa trên nền tảng khoa học, đồng thời mong muốn sẽ có thêm nghiên cứu về vấn đề này.

Hôm 24-3, theo phát ngôn của Đại biện lâm thời của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mark Cassayre, Mỹ mong đợi cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về nguồn gốc đại dịch COVID-19 sẽ có thêm những nghiên cứu, có thể bao gồm việc trở lại Trung Quốc để làm rõ vấn đề, kênh Channel News Asia đưa tin. 

Theo ông Mark Cassayre, báo cáo dài của nhóm chuyên gia quốc tế và chuyên gia Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố trong tuần này.

Trong cuộc họp báo, ông Mark Cassayre bày tỏ hy vọng rằng phái bộ do WHO dẫn đầu đến thành phố Vũ Hán vào tháng 1 đến tháng 2 vừa qua có quyền truy cập vào dữ liệu thô và tiếp cận được những người mà họ muốn gặp để đưa ra đánh giá độc lập.

Đại biện lâm thời của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mark Cassayre. Ảnh: U.S. MISSION IN GENEVA

Ông Cassayre nói: "Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo sẽ dựa trên nền tảng khoa học và là một bước tiến thực sự để thế giới hiểu được nguồn gốc của virus. Từ đó, chúng tôi có thể chuẩn bị tốt hơn cho các đại dịch trong tương lai".

Ông cho biết thêm các quan chức Mỹ mong đợi sẽ có những nghiên cứu, thảo luận sâu hơn để xác định nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Cuộc điều tra của WHO đã bị trì hoãn do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân tranh cãi về nguồn gốc đại dịch giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Một số thành viên trong nhóm điều tra cho biết Trung Quốc rất miễn cưỡng trong việc chia sẻ dữ liệu quan trọng. Đó là những dữ liệu cho thấy virus xuất hiện sớm hơn nhiều tháng so với lần đầu tiên được phát hiện vào cuối năm 2019. 

Sau cuộc điều tra ở Vũ Hán, quan chức WHO Ben Embarek - người dẫn đầu đoàn điều tra của tổ chức này cho biết virus có thể bắt nguồn từ dơi, mặc dù ông không chắc rằng bằng cách nào virus từ dơi có thể lây sang người. Ngoài ra, ông cũng loại trừ khả năng virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm. 

Sau đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng "tất cả các giả thuyết vẫn để ngỏ" và cam kết cuộc điều tra của tổ chức này là hoàn toàn minh bạch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.