Đại sứ Trung Quốc: WHO nên điều tra nguồn gốc COVID-19 từ Mỹ

(PLO)- Trả lời với đài CNN, đại sứ Thôi Thiên Khải đề xuất về khả năng mở một cuộc điều tra nguồn gốc dịch COVID-19 tại Mỹ.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đã gợi ý Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nên điều tra xem liệu nguồn gốc dịch COVID-19 có thể bắt đầu ở một nơi nào đó ở Mỹ thay vì ở Vũ Hán.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Ảnh: Liu Jie/XINHUA.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hôm 7-2, khi người dẫn chương trình Fareed Zakaria hỏi liệu có phải virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) trước khi nó bùng phát trở thành đại dịch hay không, Đại sứ Thôi Thiên Khải trả lời rằng: “Tôi nghĩ khi ai đó đưa ra cáo buộc thì họ phải cung cấp chứng cứ”.

Đồng thời ông Thôi nói rằng các nhà khoa học đang làm việc tại Vũ Hán để “nhìn vào tất cả sự thật”.

Khi được hỏi về việc liệu các nhà khoa học có được “toàn quyền tiếp cận” trong khi tiến hành điều tra hay không, ông Thôi đáp: “Họ đã ở Vũ Hán. Họ đã ở đó trong vài ngày. Và câu hỏi của tôi là liệu họ có được phép tới đây [Mỹ] để làm điều tương tự”.

Virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 được cho là có nguồn gốc từ dơi ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên hiện chưa rõ ca nhiễm đầu tiên ở người xuất phát từ một phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán (WIV) hay là từ khu chợ hải sản của thành phố.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 15-1 cho biết cơ quan này “có lý do để tin” các nhà khoa học ở Vũ Hán đã nhiễm COVID-19 vào mùa thu năm 2019, trước ca nhiễm đầu tiên được báo cáo, theo đài Fox News.

“Trung Quốc đã ngăn chặn các nhà báo độc lập, các nhà điều tra và các cơ quan y tế toàn cầu phỏng vấn các nhà nghiên cứu tại WIV, bao gồm những người đã nhiễm bệnh vào mùa thu năm 2019. Bất cứ cuộc điều tra đáng tin cậy nào phải gồm các cuộc phỏng vấn với những nhà nghiên cứu này và một báo cáo đầy đủ về những ca nhiễm chưa được công bố trước đây” - thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.