Mỹ họp khẩn ứng phó ‘quà Giáng sinh’ của Triều Tiên

(PL)- Ngoại trưởng Mỹ và đồng minh châu Á sẽ gặp gỡ vào đầu năm 2020 nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề Triều Tiên.

Một nguồn tin nội bộ của đài CNN cho biết “Món quà Giáng sinh” mà Thứ trưởng Ngoại giao CHND Triều Tiên Ri Thae-song từng nhắc tới hôm 3-12 có khả năng sẽ là một chính sách cứng rắn mà nước này chuẩn bị áp dụng với Mỹ. Theo đó, Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ và tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành cường quốc hạt nhân.

Nguồn tin còn cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến ở Washington xung quanh cuộc luận tội Tổng thống Donald Trump và cuộc bầu cử Mỹ vào năm 2020.

Triều Tiên sẽ kích nổ vũ khí hạt nhân?

Trước mắt, nguồn tin của CNN khẳng định vấn đề phi hạt nhân hóa đã bị gạt khỏi bàn đàm phán Mỹ-Triều. Dù vậy, trong trường hợp đàm phán vẫn tiếp tục và hai nước đạt được thỏa thuận trước khi ông Trump hết nhiệm kỳ, một số nhà phân tích lo ngại người kế nhiệm của ông cũng khó tiếp tục duy trì được thành quả này. Đáng chú ý, quan điểm của Triều Tiên khi đánh giá sự kiện Washington từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran cho rằng đây là bằng chứng cho tính khó đoán và không ổn định của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nhiều suy đoán hiện nay đều đồng ý Triều Tiên có thể cho thử thêm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc thực hiện các hành động đe dọa khác trước khi kết thúc thời hạn đàm phán cuối năm do ông Kim đặt ra. Tuy nhiên, khả năng Bình Nhưỡng thực hiện các cuộc thử nghiệm rủi ro hơn như phóng vệ tinh hoặc kích nổ vũ khí hạt nhân là rất thấp. Những động thái này sẽ làm phật ý hai đối tác thương mại quốc tế quan trọng của Triều Tiên là Trung Quốc và Nga, vốn từ lâu luôn phản đối, kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế trước bất kỳ hành động quá “khiêu khích” nào. Theo các nhà phân tích, ưu tiên hàng đầu của Moscow và Bắc Kinh là lập lại hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Từ trái sang: Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi diễn ra lần cuối hồi tháng 8-2019 tại Bangkok (Thái Lan). Ảnh: AFP

Dù vậy, Bình Nhưỡng những tháng gần đây cũng đã tiến hành một số vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Phía Triều Tiên khẳng định các vụ thử này không vi phạm các cam kết với Mỹ do Bình Nhưỡng trước đó chỉ đồng ý ngừng thử tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân. Đáp lại, Washington vẫn chỉ trích Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do điều khoản của nghị quyết cấm việc triển khai bất kỳ loại tên lửa đạn đạo nào. 

Mối quan hệ của tôi với ông Kim Jong-un rất tốt nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng ông ấy có thể không tuân thủ cam kết mà chúng tôi đã ký.

Tổng thống Mỹ DONALD TRUMP phát biểu tại cuộc họp NATO 
đầu tháng này
 

Mỹ và đồng minh họp khẩn

Hiện Mỹ đang sắp xếp một cuộc họp với hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc vào tháng tới nhằm tìm ra giải pháp đối phó với Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng song phương leo thang nhanh chóng. Hãng tin AP cho rằng bất kỳ động thái cứng rắn nào sắp tới của Bình Nhưỡng cũng có thể khiến Washington buộc phải đáp trả tương tự, hãng tin AP cho biết.

Theo nhiều nguồn tin, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng hai người đồng cấp Nhật Bản, Hàn Quốc Toshimitsu Motegi và Kang Kyung-wha có thể sẽ gặp nhau tại TP San Francisco (Mỹ) vào giữa tháng 1-2020. Mục tiêu của cuộc họp ba bên này có thể là nhằm đảm bảo Mỹ và hai đồng minh Đông Á có thể kịp thời ứng phó với Triều Tiên. Các cuộc họp song phương cũng có thể sẽ được tổ chức vào thời gian này giữa ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại một diễn biến khác, ngày 22-12, hãng tin KCNA đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã triệu tập một cuộc họp với một số lãnh đạo quân đội về củng cố năng lực quốc phòng quốc gia. Hồi đầu tháng 12, Bình Nhưỡng cho biết sẽ thảo luận và đưa ra các quyết định quan trọng trước tình hình “cấp bách” hiện nay ở cả trong và ngoài nước.

Triều Tiên tái cấu trúc quân đội

Hãng tin KCNA cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên nhưng không đề cập đến thời gian diễn ra. Hãng tin trích dẫn lời ông Kim nói rằng cuộc họp xác định các biện pháp chính trị và tổ chức quan trọng cũng như các bước quân sự để củng cố lực lượng vũ trang tổng thể, theo yêu cầu của tình hình thay đổi nhanh chóng hiện nay đối với cách mạng Triều Tiên.

Theo KCNA, cuộc họp đã quyết định các vấn đề và biện pháp quân sự quan trọng để tổ chức hoặc mở rộng các đơn vị mới. Truyền thông Hàn Quốc suy đoán cuộc họp có thể đã thảo luận kế hoạch tái cấu trúc các đơn vị quân đội để triển khai vũ khí mới mà Triều Tiên đã phóng thử trong những tháng gần đây. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.