Nga hoan nghênh Mỹ, hy vọng nối lại đối thoại với Triều Tiên

(PLO)- Nga hoan nghênh thái độ mềm dẻo của Mỹ với CHDCND Triều Tiên và hy vọng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa hai nước sẽ tiếp tục trở lại, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia nói với các phóng viên.

"Chúng tôi dành hy vọng to lớn cho các cuộc đối thoại hòa bình giữa Mỹ và Triều Tiên; chúng tôi mong muốn cuộc đàm phán sẽ được nối lại giữa cả hai", ông Nebenzia nói hôm 11-12.

Đại sứ Nga tin rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ((LHQ) nên thông qua một nghị quyết chính trị về Triều Tiên, thay vì sử dụng các biện pháp trừng phạt thay thế các phương án ngoại giao.

Ông Nebenzia chỉ ra rằng Nga luôn ủng hộ việc LHQ tăng cường những nỗ lực cải thiện, xây dựng lòng tin giữa hai nước để đạt được kế hoạch phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

"Hội đồng Bảo an LHQ phải trở thành người hỗ trợ tiến trình hòa bình và các cuộc đối thoại liên Triều, thay vì trở thành một trở ngại. Việc sử dụng các biện pháp đe dọa sẽ không đạt được hiệu quả", ông Nebenzia nói.

Đại sứ Nga cũng kêu gọi Mỹ và các quốc gia khác ‘tránh áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương" có khả năng phá hoại "mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên”.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia. Ảnh: Sputnik 

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại LHQ Kelly Craft cũng cho biết: “Mỹ vẫn sẵn sàng cho các hành động song song và cụ thể đối với thỏa thuận giữa 2 nước. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án khác nhau để tiếp cận vấn đề này”.

“Và chúng tôi nhận thấy, việc có một thỏa thuận công bằng để giải quyết mối quan tâm của tất cả các bên là rất cần thiết”, bà Kelly nói thêm.

Đại sứ Mỹ cũng khuyến khích Hội đồng Bảo an phải sẵn sàng có những bước đi “phù hợp”, nếu xảy ra những “hành vi khiêu khích nghiêm trọng” từ phía Triều Tiên.

“Thực tế, Triều Tiên có thể phóng các thiết bị vũ trụ bằng công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa, hoặc thậm chí là những đầu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vốn được thiết kế để tấn công Mỹ”, bà Craft nói.

Vào cuối tháng 11, Triều Tiên cho phóng hai tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản, với đường bay khoảng 380km ở độ cao 97km.

Năm 2018, quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington được cải thiện khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc hội đàm trực tiếp với ông Trump và tổng thống Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, quá trình đàm phán đã đi vào bế tắc trong năm nay do hai bên không thể thống nhất các biện pháp phi hạt nhân hóa và tên lửa cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.