Mỹ hoan nghênh WHO điều tra nguồn gốc COVID-19 tại Trung Quốc

(PLO)- Mặc dù chỉ trích Tổ chức Y tế thế giới vì xử lý khủng hoảng đại dịch đầy chấp vá nhưng Mỹ vẫn ủng hộ WHO điều tra nguồn gốc COVID-19 tại Trung Quốc. 

 

Theo kênh Channel News Asia, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Andrew Bremberg cho biết nước này hoan nghênh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều tra kỹ lưỡng về nguồn gốc COVID-19 tại Trung Quốc.

"Chúng tôi hoan nghênh việc điều tra của WHO. Khảo sát khoa học là một bước đi thiết yếu để chúng ta có thể hiểu sâu và rõ cách mà chủng virus này đã lây lan ra toàn thế giới" - theo ông Bremberg.

Ông Andrew Bremberg phát biểu tại một sự kiện ở Maryland (Mỹ) hồi tháng 2-2017. Ảnh: REUTERS

Sáng sớm 10-7, một chuyên gia dịch tễ học và một chuyên gia về y tế động vật của WHO đã đến Trung Quốc để tìm hiểu và xác định nguồn động vật chứa chủng virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

WHO cho biết đội chuyên gia này sẽ ở lại Bắc Kinh vào cuối tuần vì họ là những người đặt nền móng cho một nhiệm vụ cao cả hơn, đó là nhằm vào việc nhận biết được cách thức virus này truyền từ động vật sang người.

Đại sứ Bremberg nói rằng Mỹ mong chính phủ Trung Quốc “sẽ cho phép đội ngũ chuyên gia (của WHO) được tiếp cận đầy đủ với nguồn dữ liệu, mẫu vật và các vùng địa phương, và hãy chờ đợi những báo cáo chuẩn xác mà đội ngũ chuyên gia này cung cấp.”

Đây là sự ủng hộ đầy bất ngờ, vì chính WHO đã từng phải đối mặt với chỉ trích dữ dội của Mỹ do cách mà tổ chức này xử lý khủng hoảng. Tổng thống Donald Trump chỉ trích WHO xử lý vụng về thời điểm bùng phát đại dịch và không khác gì một "con rối của Trung Quốc."

Ngày 7-7, Mỹ chính thức rút khỏi WHO, đúng như lời đe dọa của Tổng thống Trump rằng sẽ tước đi nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức này, kênh Channel News Asia cho biết.

WHO đã lập một ban hội thẩm độc lập vào ngày 9-7 để xét duyệt lại cách mà tổ chức này đã ứng phó trong thời gian đại dịch diễn ra.

Hiện COVID-19 đã giết ít nhất 556.000 người và lây nhiễm nhiều hơn 12.400.000 người kể từ nó xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Các nhà khoa học tin rằng chủng virus chết người này bắt nguồn từ một khu chợ buôn bán động vật hoang dã tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.