Mỹ-Hàn bắt đầu triển khai tên lửa THAAD

(PLO)- Các bộ phận hệ thống THAAD được di chuyển về huyện Seongju, tỉnh North Gyeongsang, cách thủ đô Seoul chừng 250 km về phía nam, trong sự phản đối của dân địa phương.

Quân đội Mỹ đêm 25-4 bắt đầu di chuyển một số bộ phận của hệ thống tên lửa phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến địa điểm triển khai, hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Theo Yonhap, việc di chuyển này diễn ra ban đêm, không thông báo trước và chỉ sáu ngày sau khi quân đội Hàn Quốc đạt thỏa thuận trao đổi khu đất này.

Xe rơ mooc chở bộ phận hệ thống THAAD di chuyển về địa điểm triển khai tối 2504. Ảnh: YONHAP

Xe rơ moóc chở bộ phận hệ thống THAAD di chuyển về địa điểm triển khai tối 25-4. Ảnh: YONHAP

Sáu xe rơ moóc quân sự chở các bộ phận hệ thống THAAD di chuyển về huyện Seongju, tỉnh North Gyeongsang, cách thủ đô Seoul chừng 250 km về phía nam. Nhiều người dân địa phương ném chai nước vào đoàn xe, cảnh sát cố gắng ngăn chặn họ.

Chưa biết động thái di chuyển bộ phận hệ thống THAAD đến địa điểm triển khai này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào ngày 9-5 tới. Một số ứng viên tổng thống phản đối để cho Mỹ triển khai hệ thống THAAD trên đất mình.

Hàn Quốc và Mỹ thống nhất thỏa thuận triển khai hệ thống THAAD từ năm trước và đã đưa một số bộ phận từ Mỹ sang Hàn Quốc từ vài tháng trước. Động thái di chuyển bộ phận hệ thống THAAD đến khu vực triển khai diễn ra trong thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang rất cao.

Cảnh sát ngăn chặn người dân phản đối sáng 26-4. Ảnh: YONHAP

Cảnh sát ngăn chặn người dân phản đối sáng 26-4. Ảnh: YONHAP

Nhiều tuần nay hai bên liên tục có các động thái và phát ngôn tăng áp lực cho nhau. Bên cạnh vận động ngoại giao bên ngoài, Mỹ còn tăng cường họp nội bộ bàn cách đối phó. Chưa hết Mỹ còn triển khai một đội tàu tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đến vùng biển gần bán đảo Triều Tiên và một tàu ngầm hạt nhân trang bị 150 tên lửa dẫn đường Tomahawk đến Hàn Quốc để cảnh cáo Triều Tiên. Hải quân Hàn Quốc cho biết có kế hoạch tập trận chung với đội tàu tấn công Mỹ vào cuối tháng này.

 Về phần mình, Triều Tiên đe dọa sẽ biến Mỹ thành tro bụi, đánh chìm đội tàu tấn công Mỹ, tiếp tục thử tên lửa như thường lệ. Kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội, Triều Tiên ngày 25-4 đã tiến hành một cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có, với hơn 300 khẩu pháo tự hành nòng lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.