Mỹ: Vẫn triển khai THAAD dù Hàn Quốc xáo trộn chính trị

(PLO)- Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục đưa các bộ phận hệ thống tên lửa THAAD đến Hàn Quốc và triển khai đúng kế hoạch.

Mỹ vẫn sẽ xúc tiến đúng kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc bất kể nước này đang xáo trộn chính trị khi bà Park Geun-hye bị bãi chức tổng thống ngày 10-3, Reuters dẫn xác nhận từ Bộ Quốc phòng Mỹ.

“Thay đổi lãnh đạo xảy ra thường xuyên, không phải điều mới. Chúng tôi đã có thỏa thuận với Hàn Quốc và chúng tôi sẽ thực hiện nó” - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis nói trong cuộc họp báo ngày 10-3, khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đưa các bộ phận hệ thống THAAD đến Hàn.

Mỹ đã bắt đầu đưa một số bộ phận đầu tiên của hệ thống tên lửa THAAD đến Hàn Quốc ngày 7-3, một ngày sau khi Triều Tiên phóng bốn tên lửa đạn đạo.

Các bộ phận đầu tiên của hệ thống THAAD đã được đưa tới căn cứ không quân Osan ở TP Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) tối 6-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Các bộ phận đầu tiên của hệ thống THAAD đã được đưa tới căn cứ không quân Osan ở TP Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) tối 6-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất thỏa thuận triển khai hệ thống tên lửa THAAD ở Hàn từ tháng 7. Kế hoạch cũ là sẽ triển khai cuối năm nay, tuy nhiên hai nước đã quyết định đẩy nhanh tiến độ vì lo ngại từ Triều Tiên ngày càng lớn, dự kiến sẽ hoàn tất triển khai và vận hành vào tháng 5 tới.

Chuyên gia về Hàn Quốc Victor Cha tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIC, Mỹ) cũng nhận định không có khả năng kế hoạch triển khai hệ thống THAAD bị rút lại.

Quan điểm về triển khai hệ thống tên lửa THAAD của các ứng cử viên thay thế bà Park có khác nhau. Một ứng cử viên hàng đầu đề nghị xem lại kế hoạch này trong khi đó một ứng cử viên khác gần đây từng nói với truyền thông Trung Quốc rằng nên hủy bỏ kế hoạch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.