"Mỹ gián tiếp thừa nhận Ukraine có tên lửa BUK ở khu vực rơi máy bay"

Hãng tin Nga Itar-Tass dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố mới đây người phát ngôn Nhà Trắng đã gián tiếp thừa nhận Ukraine có triển khai tên lửa phòng không tại khu vực rơi máy bay MH17 của Malaysia.

"Mỹ gián tiếp thừa nhận Ukraine có tên lửa BUK ở khu vực rơi máy bay" ảnh 1Một mảnh của chiếc máy bay MH17. (Nguồn: Itar-Tass)



Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ và các quan chức Mỹ một mực khẳng định rằng tại khu vực rơi máy bay Boeing 777 không có hệ thống phòng không nào của Ukraine.

Trong một tuyên bố ngày 25/7, người phát ngôn Nhà Trắng nói: “Điều mà chúng tôi biết được là chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị một tên lửa đất đối không bắn hạ. Tên lửa đó được bắn đi từ mặt đất trong một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, và đó cũng là một vùng mà Ukraine đã không sử dụng hệ thống phòng không vào thời điểm chiếc máy bay Malaysia bay ngang.”

Nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga lưu ý một câu trong tuyên bố trên, đó là: “Tên lửa đó được bắn đi từ mặt đất trong một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát và đó cũng là một vùng mà Ukraine đã không sử dụng hệ thống phòng không vào thời điểm chiếc máy bay Malaysia bay ngang.”

Nguồn tin này khẳng định với Itar-Tass: “Với tuyên bố này người phát ngôn của Nhà trắng đã gián tiếp thừa nhận sự hiện diện của các phương tiện phòng không Ukraine ở khu vực Donetsk, cho dù họ có đề cập là các hệ thống này không làm việc.”

Nguồn tin này nhấn mạnh thêm, cuối cùng “Mỹ đã xác nhận tính chính xác của những hình ảnh vệ tinh mà Bộ Quốc phòng Nga đã công bố cho công chúng trong cuộc họp báo công khai diễn ra ngày 21/7 vừa qua.”

Phía Nga đã xác định được sự hiện diện của một nhóm các hệ thống phòng không Ukraine ở khu vực Donetsk, trong số đó có bốn tiểu đoàn tên lửa phòng không BUK-M1.

Nnguồn tin cho biết: “Về việc các hệ thống này có làm việc hay không, tôi muốn nhắc lại rằng, trong buổi họp báo ngày 21/7 đã cung cấp các thông tin tổng thể về tần suất làm việc của các trạm radar trong tổ hợp phòng không BUK của quân đội Ukraine. Ngày 17/7 các phương tiện phát hiện của Nga đã ghi nhận chín lần bật máy phát của trạm radar định vị mục tiêu 9S18 Kupol ở khu vực Donetsk để phát hiện và bám mục tiêu trên không.”

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng trước đây Bộ Ngoại giao Mỹ và các nhân vật chính thức nhiều lần tuyên bố ở khu vực xảy ra thảm họa không có các tổ hợp tên lửa phòng không của Ukraine./.

Theo KHÔI NGUYÊN (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.