Mỹ giảm thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam

Theo thông tin từ luật sư Ngô Quang Thụy gửi về từ Mỹ, rạng sáng 1-4 (theo giờ Việt Nam), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố quyết định cuối cùng về mức thuế chống bán phá giá cá tra lần thứ 9 (POR9) nhập khẩu từ Việt Nam. 

Luật sư Thụy cho biết có bốn DN được hưởng thuế suất thấp là Công ty Vĩnh Hoàn và Công ty Biển Đông hưởng 0,03 USD/kg; Công ty Thuận An (Tafishco) và Golden Quality hưởng thuế suất 0%. Ngoài ra, 23 DN xuất khẩu cá tra trong phán quyết sơ bộ POR9 (tháng 9-2013) chịu mức thuế 0,99 USD/kg thì trong lần phán quyết cuối cùng này được giảm còn 0,42 USD/kg. Mức thuế của Công ty Hùng Vương tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao 1,2 USD/kg. Còn lại các DN chưa có mức thuế riêng vào Mỹ chịu mức thuế 2,11 USD/kg.

Trong 1-2 ngày tới, DOC sẽ công bố cho các bên liên quan các tính toán, đánh giá lại xem DOC có sai sót gì không. Nếu có, các bên sẽ nộp điều chỉnh và DOC sẽ công bố kết quả cuối cùng điều chỉnh (nếu cần).

Luật sư Thụy tiết lộ: “Do chỉ còn bốn DN xuất khẩu được với mức thuế suất thấp, các DN này nên ngồi lại hợp tác với nhau để bán giá tốt ở thị trường Mỹ. Giá bán cao thì tất nhiên sẽ giảm được nguy cơ bán phá giá ở thị trường Mỹ. Điều đặc biệt quan trọng là các DN có mức thuế suất thấp này cần phải cẩn trọng trong việc xuất khẩu hàng thay cho các DN khác bị áp thuế suất cao để tiếp tục vào thị trường Mỹ. Điều này sẽ có rủi ro về việc vi phạm luật pháp Mỹ cụ thể trong quyết định của mình. DOC cũng lưu ý rõ là Công ty Golden Quality chỉ được hưởng mức thuế suất này khi hàng hóa thuộc diện điều tra được sản xuất và xuất khẩu bởi Golden Quality. Nếu với hàng hóa do Golden Quality xuất khẩu nhưng do các nhà sản xuất khác sản xuất thì phải chịu mức thuế 2,11 USD/kg”.

Cùng ngày, Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) đã tổ chức họp báo về quyết định trên của DOC. Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Vasep, cho rằng quyết định cuối cùng này cho thấy DOC vẫn chọn Indonesia là quốc gia tính giá trị thay thế. Đây là một sự bất hợp lý vì Indonesia không nằm trong danh sách các nước có nền kinh tế tương đồng với Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục nộp đơn kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế giải quyết. Trước mắt, với mức thuế giảm hơn so với mức phán quyết sơ bộ cũng còn cơ hội cho DN nước ta tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu cá tra vào Mỹ và tác động tích cực đối với các thị trường khác.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.