(PLO)- Cơ sở kinh doanh nhiều loại mặt hàng bắt buộc phải kê khai riêng từng mức thuế suất, nếu không xác định được sẽ tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất.
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất giảm số bậc thuế trong biểu thuế lũy tiến từ 7 xuống còn 5 bậc và điều chỉnh giảm 2 bậc thuế suất để khắc phục việc tăng đột ngột giữa các bậc.
(PLO)- Sau khi tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, giá bán năm 2026 sẽ tăng 10% (theo phương án 1) và 20% (theo phương án 2) so với năm 2025, và các năm tiếp theo mỗi năm giá bán sẽ tăng tiếp 2 - 3%
(PLO)- Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT với một số mặt hàng đang gây tác động bảo hộ ngược, khuyến khích nhập khẩu hàng hoá thay vì sản xuất trong nước.
(PLO)- Vietlott đang và sẽ phát triển để đáp ứng thị hiếu của khách hàng, qua đó thu hút người chơi đến với các sản phẩm giải trí có thưởng lành mạnh, góp phần đẩy lùi hoạt động cờ bạc bất hợp pháp.
(PLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Một trong những nội dung quan trọng mà Bộ đề xuất là sửa đổi mức thuế suất đối với thu nhập từ trúng xổ số theo lũy tiến, thay vì một mức như hiện nay.
(PLO)- Công ty PwC Việt Nam vừa công bố báo cáo “Nghiên cứu về hệ thống thuế tiêu thụ đặc biệt ” và cho rằng việc cải cách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá tại Việt Nam nên chuyển đổi sang hệ thống thuế hỗn hợp vì phù hợp với xu hướng thế giới.
(PLO)- Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 8 đã gia hạn các loại thuế ước khoảng 52.000 tỷ đồng trên tổng số dự kiến là 135.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 38,5% kế hoạch.
(PLO)- Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã được triển khai năm 2021 tiếp tục có hiệu lực đã tác động, làm giảm số thu ngân sách Nhà khoảng 9.674 tỉ đồng.
(PLO)- Bộ Tài chính đang nghiên cứu, rà soát để có mức thuế suất phù hợp đối với mặt hàng phôi thép. Trước đó, Bộ Tài chính đặt vấn đề tăng thuế xuất khẩu phôi thép.
(PLO)- Việc gia hạn thời gian nộp các loại thuế là cần thiết nhưng chưa đủ để hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân vượt qua khó khăn do dịch COVID-19.
(PLO)- Nhà Trắng đã từ chối cuộc họp lập kế hoạch thương mại với các đối tác Trung Quốc trong tuần này do những bất đồng về việc thực thi các quy tắc sở hữu trí tuệ.
(PL)- Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ được ưu đãi thuế sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan chính thức có hiệu lực từ ngày 5-10 tới đây.
(PLO)- Việc chậm đưa ra mức thuế nhập khẩu xăng dầu mới, để xảy ra tình trạng chênh lệch thuế nhập khẩu khiến người tiêu dùng chịu thiệt, xác định trách nhiệm về việc này một số đại biểu Quốc hội cho rằng ai ban hành văn bản quy định mức thuế người đó chịu trách nhiệm.