Mỹ duyệt bán 220 tên lửa Tomahawk cho Úc

(PLO)- Mỹ duyệt bán 220 tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Úc. Đây là quốc gia thứ hai có được vũ khí do Mỹ sản xuất sau Vương quốc Anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý bán cho Úc 220 tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk. Tổng chi phí của thương vụ này là 895 triệu USD bao gồm hỗ trợ bảo trì và hậu cần, theo đài CNN.

Cơ quan này cho biết: “Thương vụ được đề xuất nhằm cải thiện khả năng tương tác của Úc với các lực lượng hàng hải Mỹ và các lực lượng đồng minh khác cũng như khả năng đóng góp vào các nhiệm vụ có lợi ích chung”.

Tàu ngầm tấn công USS Annapolis phóng thành công tên lửa Tomahawk ngoài khơi bờ biển nam California năm 2018. Ảnh: CNN

Tàu ngầm tấn công USS Annapolis phóng thành công tên lửa Tomahawk ngoài khơi bờ biển nam California năm 2018. Ảnh: CNN

Thương vụ này được thông qua cùng thời điểm Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên AUKUS (Anh, Úc, Mỹ) công bố thỏa thuận cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc.

Lần đầu tiên được triển khai trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, tên lửa Tomahawk bay ở độ cao cực thấp với tốc độ cận âm và được điều khiển bởi một số hệ thống dẫn đường tuỳ thuộc vào nhiệm vụ. Theo Hải quân Mỹ, chúng có thể được phóng từ các tàu của Hải quân Mỹ và tàu ngầm do Mỹ và Anh chế tạo.

Theo thông tin, tên lửa Tomahawk có thể sử dụng cùng với các tàu khu trục lớp Hobart của Hải quân Hoàng gia Úc và các tàu ngầm lớp Virginia mà Úc vừa mua từ Mỹ theo thỏa thuận AUKUS.

Ngày 17-3, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Pat Conroy nói với đài ABC: "Thương vụ tên lửa Tomahawk là một phần trong chương trình nghị sự của chính phủ nhằm cung cấp cho Lực lượng Quốc phòng Úc (ADF) khả năng tốt nhất có thể, tăng cường khả năng cho các cuộc tấn công tầm xa và ngăn chặn đối thủ. Đây là cách chúng tôi thúc đẩy hòa bình và ổn định.”

Cho đến nay chỉ mới Anh mua Tomahawks từ Mỹ. Gần đây, Nhật đã công bố ý định mua hàng trăm tên lửa có tầm bắn hơn 1.000 km để tăng cường khả năng phòng thủ của nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.